Góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

NDO -

Ngày 28/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ ký kết trực tuyến Bản ghi nhớ về tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và chính quyền tỉnh Champasak (Lào), giai đoạn 2022-2026. 

Ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Champasak, giai đoạn 2022-2026.
Ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Champasak, giai đoạn 2022-2026.

Theo nội dung Bản ghi nhớ, hai tỉnh Đồng Nai và Champasak nhất trí tăng cường quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác về công tác xây dựng Đảng, chính quyền địa phương, y tế, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, trao đổi công chức.

Mỗi năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai sẽ hỗ trợ, cấp 10 suất học bổng toàn phần đào tạo hệ cao đẳng, đại học, cao học cho chính quyền tỉnh Champasak; hai bên sẽ tổ chức chương trình trao đổi công chức học tiếng Lào, tiếng Việt; tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên tìm hiểu phát triển thị trường và kinh doanh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng nhấn mạnh, 5 năm qua, Đồng Nai và tỉnh Champasak đã triển khai có hiệu quả nội dung của Bản ghi nhớ về tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh, giai đoạn 2016-2021. Qua đó, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.

Hai tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn công tác thăm và làm việc lẫn nhau. Tỉnh Đồng Nai hỗ trợ đào tạo 184 suất học bổng cho sinh viên tỉnh Champasak học tập tại Đồng Nai. Ngoài ra, thông qua Tổng Lãnh sự quán Lào tại TP Hồ Chí Minh, hỗ trợ tỉnh Champasak trong công tác phòng, chống lũ lụt năm 2019, phòng, chống dịch Covid-19 năm 2020 và 2021, với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào -0
Lễ ký kết Bản ghi nhớ về tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Champasak, giai đoạn 2022-2026. 

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho rằng, việc hai tỉnh tiếp tục tái ký kết Bản ghi nhớ hợp tác, giai đoạn 2022-2026, sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào nói chung, giữa tỉnh Đồng Nai với tỉnh Champasak nói riêng thời gian tới.

Champasak nằm ở phía tây nam của Lào, biên giới giáp với Thái Lan và Campuchia. Trong khi Đồng Nai là tỉnh phát triển công nghiệp nhanh và mạnh, thì Champasak lại chưa có điều kiện  phát huy tiềm năng về công nghiệp, dịch vụ của mình, mà chủ yếu vẫn là nông nghiệp và du lịch; đời sống người dân còn nhiều khó khăn.

Ngày 22/6/2011, hai tỉnh Đồng Nai và Champasak ký kết Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị. Từ đó, hai tỉnh đã có mối quan hệ hợp tác, gắn bó đặc biệt với nhau đến nay.