Góp phần hỗ trợ nông dân

Trước thực trạng nhiều hộ nông dân tại một số địa phương phải vứt bỏ hàng tấn củ cải trắng, su hào trong sự nuối tiếc do không bán được, hệ thống các siêu thị thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) đã nhanh chóng tìm đến thu mua và kêu gọi bán hàng không lợi nhuận nhằm giúp đỡ nông dân vượt qua khó khăn. Việc làm kịp thời này, một lần nữa đã được thị trường, người tiêu dùng và nông dân ghi nhận…

Củ cải trắng, cà rốt đã có mặt tại hệ thống các siêu thị ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, giúp nông dân vượt qua khó khăn.
Củ cải trắng, cà rốt đã có mặt tại hệ thống các siêu thị ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, giúp nông dân vượt qua khó khăn.

Ngay khi có thông tin nông dân phải phá bỏ các ruộng củ cải, không chỉ dừng lại ở mức thu mua hàng chục tấn củ cải trắng, Saigon Co.op đã phối hợp các cơ quan, ban, ngành của TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh rà soát chất lượng nguồn hàng để lên kế hoạch giúp tiêu thụ nhiều loại nông sản cũng sắp có nguy cơ ùn ứ khác là su hào, cà rốt và bắp cải.

Theo ông Nguyễn Thành Nhân, Tổng Giám đốc Saigon Co.op, không chỉ lên phương án tiêu thụ nông sản tại hệ thống siêu thị Co.opmart và cửa hàng thực phẩm Co.op Food tại Hà Nội, Saigon Co.op đã có phương án vận chuyển các loại nông sản này vào các siêu thị Co.opmart và Co.op Food tại khu vực miền trung và cả TP Hồ Chí Minh để tăng sức mua. Với phương án vận chuyển và sức tiêu thụ hiện tại, dự kiến Saigon Co.op sẽ giúp bán ra tối thiểu từ 15 đến 20 tấn các loại nông sản này mỗi ngày. Trong đợt đầu tiên diễn ra trong 30 ngày liên tục, dự kiến sẽ giúp tiêu thụ từ 450 đến hơn 600 tấn nông sản. Tùy theo tình hình thực tế, Saigon Co.op sẽ có phương án tiếp theo để tiếp tục hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản.

Trước mắt, nhà bán lẻ này sẽ ưu tiên thu mua nông sản với giá tốt nhất và bán ra không lợi nhuận, đồng thời sẽ tổ chức giảm giá, khuyến mãi để vừa giúp tiêu thụ nông sản, vừa giúp người tiêu dùng mua được nông sản an toàn với giá tốt. Từ chiều tối 21-3, các loại củ cải trắng, su hào, cà rốt và bắp cải đã bắt đầu có mặt trên kệ của siêu thị. Giá bán các loại nông sản này bằng với giá thu mua số lượng lớn từ nông dân, dao động quanh mức từ 2.500 đến 6.900 đồng/kg, tùy loại sản phẩm.

Còn nhớ, vào giữa năm 2017, người nuôi heo cả nước đứng ngồi không yên khi giá heo hơi xuất chuồng giảm kỷ lục. Tại nhiều tỉnh miền bắc, khu vực Tây Nam Bộ, giá heo hơi đã chạm đáy 20 nghìn đồng/kg. Với mức giá này, người nuôi heo lỗ ít nhất là 2,5 triệu đồng/con. Nuôi càng nhiều, heo càng lớn thì lỗ càng nặng, có hộ lỗ đến cả tỷ đồng. Nhiều hộ chăn nuôi heo phải cầm cố "sổ đỏ" để có tiền mua thức ăn cho đàn heo. Khi không còn cầm cự được nữa, họ phải cắn răng chịu lỗ, nài nỉ thương lái mua với giá rẻ. Thực tế đáng buồn lúc ấy là giá thịt heo bán tại chợ vẫn không có dấu hiệu giảm, dao động từ 90.000 đến 95.000 đồng/kg. Lý giải về nghịch lý này, nhiều chuyên gia cho hay, việc bán lẻ thịt heo phải trải qua nhiều khâu trung gian và thay đổi theo mức mà các thương lái, người bán tự thỏa thuận miệng. Riêng tại các chợ thì việc điều tiết bao nhiêu là do tư nhân tự định giá, độc chiếm thị trường.

Lúc ấy, với gần 100 siêu thị trên toàn quốc, Saigon Co.op đã vào cuộc hỗ trợ tiêu thụ cho mặt hàng thịt heo. Ngay lập tức, giá thịt heo tại các siêu thị đồng loạt giảm so với giá ngoài chợ nhưng mức thu mua cho người chăn nuôi vẫn tăng hơn so với thương lái… Việc giúp nhà nông "vượt khó" trong thời điểm đó còn giúp kéo theo chuỗi phân phối thức ăn gia súc, cơ sở giết mổ và hàng nghìn lao động nông thôn không bị "đổ sụp" dây chuyền. Ngoài bán thịt, các sản phẩm chế biến nấu chín, sơ chế sẵn có thành phần thịt heo cũng đều tham gia giảm giá…

Như vậy, Saigon Co.op đã sẵn sàng hy sinh lợi nhuận, miễn có thể góp phần hỗ trợ bà con nông dân như đã từng tham gia "giải cứu" trái vải, thanh long, chuối… bằng cách thức tương tự, khi các mặt hàng trên "được mùa mất giá". Ðiều này thể hiện rõ tinh thần đồng hành cùng người sản xuất của một đơn vị kinh tế tập thể ở TP Hồ Chí Minh, một nhà bán lẻ lớn nhất nước ta hiện nay.

Tuy nhiên, việc "giải cứu" của Saigon Cop.op và nhiều đơn vị, tổ chức cũng như cộng đồng xã hội đối với một số loại nông sản khi "được mùa, mất giá" cũng chỉ là giải pháp tình thế. Vấn đề quan trọng là chính quyền các địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước về sản xuất nông nghiệp phải hướng bà con nông dân vào sản xuất các sản phẩm khi thị trường cần, chứ không phải chỉ biết sản xuất rồi bán những sản phẩm mà mình có…

Có thể bạn quan tâm