Trong những năm gần đây, phong trào thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang phát triển mạnh mẽ, trở thành động lực quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương. Không chỉ dừng lại ở những ý tưởng ban đầu, nhiều mô hình khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên đã từng bước khẳng định hiệu quả, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và khai thác tốt tiềm năng bản địa.
Đóng vai trò trung tâm trong quá trình này chính là hệ thống hỗ trợ tích cực từ Tỉnh đoàn, đặc biệt là Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi và Khởi nghiệp thanh niên tỉnh (trước kia là Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp tỉnh) giúp các ý tưởng thành hiện thực thông qua các cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp”. Tháng 7/2025, sau sáp nhập, cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh An Giang lần thứ IX" năm 2025 tiếp tục triển khai, Ban tổ chức đã chọn lựa được 10 dự án/ý tưởng tham gia vào vòng chung kết.
Ngày 26/9/2025, tại hội trường Đảng ủy xã Tri Tôn, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi và Khởi nghiệp thanh niên tỉnh đã tổ chức vòng chung kết cuộc thi. Kết quả, Ban tổ chức đã chọn ra 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 5 giải khuyến khích. Trong đó ý tưởng " Dự án Nuôi và khai thác mật ong Dú trong vườn cây ăn trái kết hợp trồng cây thảo dược của Nguyễn Trung Thành đoạt nhất cuộc thi. Dự án “Nâng cao giá trị cây nấm rơm - từ nông sản thô đến sản phẩm giá trị gia tăng” và dự án “Sệt - nước chấm lá chúc” cùng đoạt giải nhì.
Dự án “Sệt – nước chấm lá chúc” của anh Trịnh Minh Khang, ngụ phường Tân Châu. Cây chúc là loại chỉ phát triển tốt ở vùng bán sơn địa Bảy Núi, tỉnh An Giang, trái chúc có hình dáng như trái chanh nhưng có mùi hương thơm nồng, được dùng làm gia vị chế biến hay trộn với nước mắm hoặc muối bọt tạo thành món chấm. Yêu thích hương vị của loài cây này, anh Khang đã nghiên cứu, thử nghiệm để tạo ra sản phẩm nước chấm mang hương vị riêng biệt. Dù gặp không ít thất bại ban đầu, anh vẫn kiên trì điều chỉnh công thức, từ đó đưa sản phẩm ra thị trường và tiêu thụ hơn 10.000 chai chỉ sau thời gian ngắn. Thành công của dự án không chỉ nằm ở doanh thu mà còn ở khả năng khai thác giá trị bản địa theo hướng sáng tạo, bền vững.
Dự án “Nâng cao giá trị cây nấm rơm - từ nông sản thô đến sản phẩm giá trị gia tăng” của chị Nguyễn Hoàng Ngọc Yến, ngụ xã Bình Hòa đã nâng cao giá trị nấm rơm vùng nông thôn. Nếu nấm rơm trước đây nấu các món ăn thông thường như lẩu, xào thì bây giờ được nâng cấp thành chả nấm, bột nêm nấm và chà bông nấm, bánh phồng. Với các sản phẩm mới này, chị Ngọc Yến đã giúp người trồng nấm giải được bài toán khó vì nấm rơm chủ yếu bán tươi do để lâu nấm bị hư
Câu chuyện khởi nghiệp của anh Nguyễn Trung Thành, phường Thới Sơn với mô hình nuôi ong dú tại vùng Thất Sơn là hướng đi hòa nhập tự nhiên cho sản phẩm sạch. Thành đã nghiên cứu để nâng cao giá trị dược liệu của mật ong thông qua việc kết hợp nuôi ong với trồng cây thảo dược. Đáng chú ý, anh Thành còn ấp ủ kế hoạch nhân rộng mô hình bằng cách hỗ trợ con giống cho 25 hộ nghèo tại địa phương. Đây không chỉ là câu chuyện khởi nghiệp cá nhân mà còn là hướng đi mang tính cộng đồng, góp phần giảm nghèo và phát triển sinh kế bền vững. Từ một ý tưởng cá nhân, mô hình nuôi ong dú đang dần hình thành chuỗi giá trị gắn với thương hiệu địa phương và tiềm năng xuất khẩu.
Hiệu quả của Trung tâm được thể hiện rõ nét qua việc duy trì cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” suốt từ năm 2017 đến nay, thu hút gần 700 ý tưởng, dự án tham gia. Nhiều dự án không chỉ dừng ở ý tưởng mà đã phát triển thành mô hình kinh tế thực tế, gắn với lợi thế địa phương. Bà Trương Thanh Thúy, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi và Khởi nghiệp thanh niên tỉnh cho biết, các cuộc thi đã và đang khẳng định vai trò là “bệ phóng” cho thanh niên, góp phần tạo việc làm ổn định cho các bạn trẻ.
Không chỉ dừng ở việc ươm mầm ý tưởng, Trung tâm còn phối hợp vận hành Quỹ Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp, tạo nguồn lực tài chính thiết thực cho các dự án. Tính đến tháng 9/2025, quỹ đã giải ngân hơn 7,2 tỷ đồng cho 99 dự án, trong đó có cá nhân và doanh nghiệp, qua đó cho thấy hiệu quả lan tỏa rõ rệt của chính sách hỗ trợ.
Bên cạnh hỗ trợ về vốn và kỹ thuật, Trung tâm còn chú trọng giải quyết đầu ra cho sản phẩm khởi nghiệp của các bạn trẻ. Việc ra mắt cửa hàng trưng bày và kinh doanh sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp thanh niên đã tạo kênh quảng bá hiệu quả, giúp sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Đây được xem là bước đi quan trọng, giúp các dự án không chỉ “sống” mà còn “phát triển” trên thị trường.
Có thể thấy, thành công của phong trào thanh niên khởi nghiệp không đến từ nỗ lực đơn lẻ mà là kết quả của sự đồng hành chặt chẽ giữa tổ chức Đoàn, Trung tâm hỗ trợ và bản thân người trẻ. Trong đó, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi và Khởi nghiệp thanh niên tỉnh giữ vai trò hạt nhân, kết nối nguồn lực, kiến thức và cơ hội.
Từ những ý tưởng nhỏ, nhiều thanh niên đã mạnh dạn khởi nghiệp, tạo ra sản phẩm mang dấu ấn địa phương và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Với nền tảng hỗ trợ ngày càng hoàn thiện, phong trào thanh niên khởi nghiệp hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần xây dựng sản phẩm địa phương theo hướng năng động, sáng tạo và bền vững.
Với sân chơi này, các bạn trẻ tự tin mang sáng tạo đến với cuộc thi và rèn giũa nhiều kinh nghiệm, có cơ hội trải nghiệm để từ đó hoàn thiện ý tưởng cho sản phẩm hơn. Điều các bạn phấn khởi là các sản phẩm đoạt giải đều được thị trường biết rộng hơn, từ đó tạo niềm tin cho họ trong chuỗi phát triển sản phẩm.