Trước đây, mỗi lần sửa chữa trên lưới điện đều phải cắt điện diện rộng thì từ khi áp dụng công nghệ sửa chữa điện nóng Hotline, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã tạo bước chuyển đáng kể. Với công nghệ này, lực lượng kỹ thuật của công ty có thể bảo dưỡng, thay thế thiết bị trên đường dây đang mang điện mà không phải cắt điện như trước. Nhờ đó, số lần cắt điện phục vụ sửa chữa giảm đáng kể, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân.
Đối với nhiều cơ sở sản xuất, điện được duy trì ổn định đồng nghĩa với việc dây chuyền sản xuất không bị gián đoạn, giảm chi phí phát sinh và nâng cao hiệu quả hoạt động. Người dân cũng ít bị ảnh hưởng bởi các đợt cắt điện theo kế hoạch như trước đây, nhất là trong thời điểm nắng nóng hoặc mùa mưa bão.
Ông Vũ Viết Pháo, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Pháo Nhung, xã Bắc Quang cho biết, mỗi năm doanh nghiệp sản xuất trung bình khoảng 6.000 m³ gỗ. Do đặc thù dây chuyền cưa, ép và sấy gỗ phải vận hành liên tục nên chỉ một sự cố mất điện đột xuất cũng có thể làm gián đoạn sản xuất, ảnh hưởng đến tiến độ đơn hàng. Theo ông Pháo, những năm gần đây, chất lượng cung cấp điện đã được cải thiện rõ rệt, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong tổ chức sản xuất, hạn chế thiệt hại do máy móc phải ngừng hoạt động khi xảy ra mất điện.
Không chỉ đổi mới trong công tác sửa chữa, Công ty Điện lực Tuyên Quang còn từng bước chuyển phương thức quản lý vận hành từ thủ công sang điều hành trên nền tảng số. Hiện nay, đơn vị đang quản lý, vận hành hệ thống lưới điện với quy mô lớn gồm 44 tuyến đường dây 110 kV dài 774,9 km; 5.802 km đường dây trung áp và hơn 8.700 km đường dây hạ áp. Đơn vị cũng quản lý 13 trạm biến áp 110kV với tổng công suất đặt 879 MVA cùng 3.540 trạm biến áp phân phối có tổng công suất 669.841 kVA, bảo đảm cấp điện cho toàn tỉnh.
Trong công tác điều hành, quản lý lưới điện, chuyển đổi số đã tạo nên những thay đổi rõ nét. Thay vì phải đến trực tiếp tại các trạm biến áp 110 kV để thu thập số liệu, cán bộ kỹ thuật giờ chỉ cần ngồi tại trung tâm thực hiện các thao tác thông qua hệ thống SCADA và Trung tâm điều khiển xa. Toàn bộ thông số vận hành như điện áp, dòng điện, công suất, nhiệt độ, mức dầu... đều được tự động thu thập và truyền về trung tâm, giúp các điều độ viên nhanh chóng đưa ra quyết định và thao tác chính xác ngay cả khi hiện trường đang bị cô lập do mưa lũ.
Ông Nguyễn Quang Liệu, Trưởng phòng Điều độ, Công ty Điện lực Tuyên Quang cho biết, SCADA là hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu từ xa của các trạm biến áp. Từ khi đưa hệ thống này vào sử dụng đã giúp đơn vị rút ngắn đáng kể thời gian phát hiện và xử lý sự cố, đồng thời nâng cao khả năng điều hành lưới điện từ xa. Đặc biệt, khi ứng dụng tại các trạm biến áp số như trạm 110 kV Tuyên Quang 2, khả năng điều khiển từ xa với thao tác linh hoạt, chính xác đã nâng cao rõ rệt hiệu quả vận hành cũng như độ tin cậy cung cấp điện.
Trong khâu kiểm tra và sửa chữa, công ty tăng cường sử dụng thiết bị bay không người lái (Flycam) để kiểm tra đường dây tại các khu vực đồi núi phức tạp. Lực lượng cán bộ, nhân viên được trang bị camera ảnh nhiệt, máy ảnh siêu zoom và thiết bị đo phóng điện cục bộ, giúp phát hiện sớm các điểm phát nóng, khiếm khuyết trên lưới. Đồng thời, công ty từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên nền tảng dữ liệu số để phân tích, dự báo tình trạng lưới điện và xây dựng các kịch bản vận hành tối ưu.
Những giải pháp đồng bộ trong quản lý vận hành đã mang lại hiệu quả rõ rệt, tỷ lệ tổn thất điện năng theo chu kỳ thương phẩm trong sáu tháng đầu năm 2026 giảm còn 4,60%, thấp hơn 0,19% so với cùng kỳ năm 2025 và thấp hơn 0,24% so với kế hoạch được giao. Đây là chỉ số phản ánh hiệu quả việc ứng dụng công nghệ trong quản lý kỹ thuật cũng như công tác giảm tổn thất điện năng của đơn vị.
Ông Trần Văn Bằng, Giám đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang cho biết, chuyển đổi số không chỉ là đầu tư thiết bị hiện đại mà còn là thay đổi phương thức quản lý, vận hành. Mục tiêu của đơn vị là ứng dụng công nghệ để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm thời gian mất điện của khách hàng, đồng thời bảo đảm an toàn cho người lao động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng số, mở rộng ứng dụng công nghệ mới trong quản lý vận hành, đào tạo nguồn nhân lực làm chủ thiết bị hiện đại, từng bước xây dựng lưới điện thông minh, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành điện trong giai đoạn mới.
Trong bối cảnh địa phương đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ và xây dựng nông thôn mới, một hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định, tin cậy không chỉ là yêu cầu của ngành điện mà còn là nền tảng quan trọng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.