Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, đơn vị được giao quản lý gần 27km đường biên giới, 14 cột mốc quốc giới tiếp giáp huyện Mường Ét, tỉnh Houaphanh (Lào) và khu vực lối mở tại mốc 207.
Trong dịp Quốc khánh 2/9, dự báo nhu cầu đi lại, thăm thân, trao đổi hàng hóa của người dân qua khu vực cửa khẩu tăng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương đã chủ động triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự, duy trì trực chỉ huy và trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ.
Trên tuyến biên giới, các tổ công tác được tăng cường tại những địa bàn trọng điểm, đường mòn, lối mở. Trong đợt cao điểm, đơn vị đã huy động 58 lượt cán bộ, chiến sĩ tổ chức 8 đợt tuần tra đơn phương; bố trí 7 tổ với 35 cán bộ, chiến sĩ bám chốt kiểm soát trên toàn tuyến và một tổ chuyên trách gồm 5 đồng chí nắm tình hình, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.
Chị Lèo Thị Kính, bản Chiềng Khương, xã Chiềng Khương, cho biết: Chúng tôi cảm thấy rất vui khi cán bộ, chiến sĩ biên phòng thường xuyên đi tuần tra quanh biên giới bảo đảm an toàn cho nhân dân có Tết Độc lập an vui.
Tại Trạm kiểm soát Cửa khẩu Chiềng Khương, việc kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện và hàng hóa được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, vừa bảo đảm an ninh, trật tự, vừa tạo thuận lợi cho người dân hai bên biên giới qua lại hợp pháp.
Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Lò Văn Phúc, Trạm kiểm soát Cửa khẩu Chiềng Khương cho biết: Dịp Quốc khánh 2/9, cán bộ, chiến sĩ tăng cường kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa qua cửa khẩu. Qua đó góp phần phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.
Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về biên giới cũng được các đơn vị chú trọng. Bộ đội Biên phòng Sơn La đã phối hợp cấp ủy, chính quyền cơ sở tuyên truyền quy chế khu vực biên giới, hướng dẫn người dân thực hiện đúng thủ tục qua lại, không vượt biên trái phép, không vận chuyển hàng hóa qua các đường mòn, lối mở.
Thượng tá Lò Văn Bình, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã cùng các lực lượng, đoàn thể cơ sở triển khai phương án bảo vệ trước, trong và sau dịp Quốc khánh, bảo đảm an toàn cho nhân dân và giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới.
Không chỉ làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Sơn La còn kịp thời có mặt tại những nơi xảy ra thiên tai để hỗ trợ nhân dân.
Trước đó, đêm 29/8, tại khu vực đồi phía sau nhà ông Hà Văn May, bản Nà Khi, xã Mường Lạn, xuất hiện nhiều vết nứt lớn. Đến rạng sáng 30/8, đất đá sạt trượt vào nhà.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Mường Lạn điều động 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng tại chỗ và người dân tiếp cận hiện trường.
Trước nguy cơ tiếp tục sạt lở, lực lượng làm nhiệm vụ nhanh chóng đưa các thành viên trong gia đình đến nơi an toàn, đồng thời di chuyển tài sản, lương thực và nhu yếu phẩm ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Trước đó, mưa lớn tại một số địa bàn biên giới thuộc xã biên giới Mường Lèo, Sốp Cộp cũng gây sạt lở, ách tắc giao thông. Các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng Sơn La đã chủ động nắm tình hình, phối hợp chính quyền và lực lượng tại chỗ khơi thông đường, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, khắc phục hậu quả thiên tai.
Trong những ngày Tết Độc lập, giữa sắc cờ đỏ sao vàng trên các xã, bản biên giới, những người lính quân hàm xanh vẫn lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ. Từ tuần tra đường biên, kiểm soát cửa khẩu đến ứng cứu người dân khi thiên tai xảy ra, tinh thần chủ động, sẵn sàng cơ động của cán bộ, chiến sĩ góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và đem lại sự bình yên để nhân dân đón Quốc khánh trọn vẹn.