Đây là một trong các hoạt động của Dự án văn hóa quốc tế- Festival mang tên “Bốn mùa nước Nga", được tổ chức xuyên suốt năm 2018 tại Italia.
Đại sứ Italia tại Nga Pasquale Terracciano cho biết: “Dự án văn hoá quốc tế này là một trong những sự kiện hiếm hoi trong đời sống văn hóa đương đại Italia, cung cấp cho người dân Italia một bức tranh tổng thể về đất nước và con người ở xứ sở Bạch dương”. Ông cũng khẳng định rằng tại Italia, nhu cầu của người dân tìm hiểu về đất nước và nền văn hoá Nga là rất lớn, thậm chí “là vô hạn”. “Sự phong phú và thành công của các chương trình văn hoá này là minh chứng xác đáng nhất về vai trò và tầm quan trọng của nền ngoại giao văn hóa, tạo động lực thúc đẩy mối quan hệ giữa Italia và Nga”- Ông nói: “Trên thực tế, mối quan hệ văn hóa giữa Italia và Nga chưa bao giờ bị gián đoạn”.
Nhà ngoại giao cho rằng, việc tổ chức các sự kiện văn hoá giới thiệu về đất nước, con người Nga tại Italia cho phép người dân Italia hiểu đúng về nước Nga và đây là cách thể hiện tình hữu nghị mà Italia có thể làm. Việc làm này cũng cần được nhân rộng trong đời sống văn hoá quốc tế, tại những quốc gia theo đuổi chính sách ngoại giao thân thiện như Italia. Rõ ràng “Văn hóa là một hành động hai chiều, đòi hỏi sự trao đổi, có đi có lại”, Đại sứ Italia kết luận.
Festival “Bốn mùa nước Nga” được tổ chức tại Italia từ đầu năm đến nay. Theo kế hoạch, dự án văn hoá này được tiến hành tại tối thiểu 74 tỉnh, thành ở Italia, với hơn 300 sự kiện, trong đó có 60 buổi hòa nhạc giao hưởng, hơn 30 tác phẩm sân khấu được trình diễn, 55 buổi biểu diễn ba lê và một chương trình triển lãm rộng lớn. Theo thống kê, tính đến thời điểm này, đã có 3,5 triệu khách đến tham dự các hoạt động văn hoá trong khuôn khổ Festival “Bốn mùa nước Nga”.