Gìn giữ bình yên nơi biên giới

Trong giai đoạn 2015-2025, với phương châm “bám dân, bám địa bàn”, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều mô hình, phong trào thiết thực. Những việc làm cụ thể, gắn bó mật thiết với đời sống người dân đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh khu vực biên giới.

Lực lượng Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra khu vực biên giới tiếp giáp Campuchia
Lực lượng Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra khu vực biên giới tiếp giáp Campuchia

Chăm lo thế hệ tương lai

Một trong những điểm sáng nổi bật trong chặng đường 10 năm qua của Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai là các chương trình hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó nơi biên giới. Đến nay, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh đã nhận đỡ đầu 278 lượt học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hiện chương trình vẫn đang duy trì hỗ trợ thường xuyên cho 77 em, trong đó có 4 em là học sinh người Campuchia. Đáng chú ý, đã có 30 em thi đỗ đại học, cao đẳng, mở ra cánh cửa tương lai mới từ chính những làng biên giới nghèo khó. Đây không chỉ là kết quả từ sự hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các em nuôi dưỡng khát vọng học tập và vươn lên.

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh, nguồn lực để duy trì chương trình phần lớn đến từ sự tự nguyện đóng góp của cán bộ, chiến sĩ biên phòng và sự chung tay của cộng đồng xã hội, với tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng đã được huy động, phân bổ cho nhiều hoạt động. Cụ thể: Chương trình “Nâng bước em tới trường”: 6,9 tỷ đồng, tập trung hỗ trợ học phí, sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo; chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng”: 336 triệu đồng, trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc các em nhỏ mồ côi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; mô hình “Bếp ăn tình thương”: 760 triệu đồng, bảo đảm bữa ăn đủ dinh dưỡng cho học sinh vùng sâu, vùng xa.

Những con số ấy không chỉ phản ánh sự hỗ trợ về vật chất, mà còn cho thấy tình cảm, trách nhiệm và sự gắn bó của người lính biên phòng đối với thế hệ trẻ nơi biên giới. Thượng tá Trần Mạnh Hà, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh chia sẻ: “Mô hình “Bếp ăn tình thương” đã trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các em nhỏ. Mỗi ngày, từ 14-16 em được chăm lo những bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng, giúp các em yên tâm học tập và rèn luyện.

Mô hình được duy trì đều đặn, bền bỉ bất kể khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, thể hiện sự gắn bó, tình cảm chân thành của cán bộ, chiến sĩ biên phòng đối với nhân dân vùng biên”. Đại tá Rơ Mah Tuân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian qua, các đồn biên phòng đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các chương trình, mô hình phù hợp với địa bàn biên giới.

Trong đó, tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xóa nhà tạm, nhà dột nát; đồng thời, phối hợp thực hiện hiệu quả các hoạt động giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội. Các chương trình đã tạo ra sự thay đổi trong nhận thức của người dân vùng biên, từ chỗ coi việc học là điều xa vời, nay nhiều gia đình đã đặt niềm tin vào con đường tri thức.

Những em nhỏ từng đứng trước nguy cơ bỏ học nay đã có cơ hội tiếp tục đến trường, thậm chí bước vào giảng đường đại học. Đây chính là thành quả lâu dài, góp phần hình thành nguồn nhân lực mới cho vùng biên giới, nơi vốn chịu nhiều thiệt thòi về điều kiện kinh tế-xã hội.

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân

Ngoài chăm lo cho giáo dục, Bộ đội Biên phòng Gia Lai còn chú trọng hỗ trợ sinh kế cho người dân. Điển hình là mô hình “Trình diễn lúa nước” tại xã Ia Mơ. Từ diện tích ban đầu 5.483m2, vụ lúa đầu tiên cho năng suất 3 tấn, cao hơn nhiều so với thói quen canh tác lúa rẫy truyền thống. Không chỉ thay đổi cách làm, mô hình này còn làm thay đổi tư duy, nếp nghĩ của bà con trong phát triển kinh tế.

Người dân bắt đầu nhận ra rằng việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi phương thức sản xuất có thể mang lại hiệu quả cao hơn, ổn định hơn. Đây là bước khởi đầu quan trọng để nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững. Cùng với việc xây dựng sinh kế, chỗ ở ổn định là yếu tố then chốt giúp người dân an cư, lạc nghiệp.

Trong 10 năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xây mới và sửa chữa 87 căn nhà tình nghĩa, mái ấm biên cương, tổng trị giá hơn 5,7 tỷ đồng. Trong đó, chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã trực tiếp hỗ trợ 356 căn nhà, với kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng và 1.054 ngày công.

Đồng chí Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, những mô hình, chương trình, phong trào do Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai không chỉ góp phần giúp dân xóa đói, giảm nghèo mà còn đóng vai trò là cầu nối vững chắc giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân trên khu vực biên giới. Điều này thể hiện sự gắn bó máu thịt giữa quân và dân, đồng thời khẳng định vai trò của lực lượng biên phòng trong việc xây dựng thế trận lòng dân.

Đồng chí đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động phối hợp lực lượng vũ trang bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến biên giới, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh không để bị động, bất ngờ. Cùng với đó, tiếp tục phát triển những mô hình đã chứng minh được tính thiết thực, nghiên cứu, đề xuất thêm những mô hình mới phù hợp đặc thù từng địa bàn.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Mọi hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội phải đi đôi với củng cố quốc phòng, an ninh và tăng cường đối ngoại biên phòng, tạo thế trận toàn dân bảo vệ biên giới. Nhìn lại chặng đường 2015- 2025, có thể thấy rõ dấu ấn của Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai trong việc gắn bó với dân, đồng hành cùng địa phương.

Những chương trình hỗ trợ học sinh nghèo, mô hình sản xuất mới, những căn nhà tình nghĩa… đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng biên; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang.

Có thể bạn quan tâm