Giáo viên ở vùng sâu Đắk Lắk vượt rừng đến điểm thi từ sớm

NDO -

Tại điểm thi thuộc huyện biên giới Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, ngay từ chiều 5/7, hàng chục thầy giáo, cô giáo đã khăn gói lên đường vượt qua quãng đường hàng chục km đường rừng đầy ổ trâu, ổ voi và đất đá lởm chởm để đến điểm thi làm nhiệm vụ coi thi.

0:00 / 0:00
0:00
Các giáo viên Trường Trung học phổ thông Lê Hữu Trác, huyện Cư M’gar trên đường sang huyện biên giới Ea Súp coi thi.
Các giáo viên Trường Trung học phổ thông Lê Hữu Trác, huyện Cư M’gar trên đường sang huyện biên giới Ea Súp coi thi.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 32 điểm thi chính thức với 869 phòng thi, được đặt ở tất cả 15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Ngoài các điểm thi, phòng thi chính thức, tỉnh còn bố trí có 38 điểm thi dự phòng, 64 phòng thi dự phòng và 42 phòng chờ. Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, chu đáo, đúng quy chế, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã huy động 2.761 cán bộ tham gia coi thi, giám sát và phục vụ tại các điểm thi.

Tại điểm thi thuộc huyện biên giới Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, ngay từ chiều 5/7, hàng chục thầy giáo, cô giáo đã khăn gói lên đường vượt qua quãng đường hàng chục km đường rừng đầy ổ trâu, ổ voi và đất đá lởm chởm để đến điểm thi làm nhiệm vụ coi thi.

Giáo viên ở vùng sâu Đắk Lắk vượt rừng đến điểm thi từ sớm -0 Do đường đi khó khăn, tay lái lại yếu nên các cô nhờ người dân địa phương chạy giúp xe qua những đoạn đường khó rồi đi tiếp.

Sáng 6/7, hầu hết các thành viên tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Ea Súp đã có mặt đầy đủ, dù đã nghỉ ngơi một đêm, nhưng các thầy giáo, cô giáo vẫn lộ rõ trên khuôn mặt vẻ phờ phạc, mệt nhọc.

Có mặt tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Ea Súp từ rất sớm, cô Hồ Thủy, giáo viên Trường Trung học phổ thông Lê Hữu Trác, huyện Cư M’gar bộc bạch, Tây Nguyên đang vào mùa mưa nên các thầy, cô chủ động đi sớm, chứ đi muộn mà gặp trời mưa thì không biết xử lý như thế nào. Trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022, Trường Trung học phổ thông Lê Hữu Trác, huyện Cư M’gar có 5 thầy, cô được phân công về huyện biên giới Ea Súp coi thi.

Quãng đường từ huyện Cư M’gar sang huyện Ea Súp dài hơn 70km và hầu hết là đường băng qua các cánh rừng, trong đó nhiều đoạn đang làm lại nên nhóm giáo viên chủ động đi sớm hơn 1 ngày. Trên đường đi, do có một số đoạn đường đang làm, không có đường tránh, các cô tay lái yếu phải nhờ người dân địa phương sinh sống hai bên đường ra chạy giúp qua đoạn khó, có cô còn bị đứt cả dép. Sau gần 3 tiếng đồng hồ di chuyển, các thầy, cô đã đến nơi an toàn và được đơn vị sở tại tiếp đón chu đáo. Giờ nhớ lại chưa hết sợ hãi, nhưng dù sao cũng đã đến điểm coi thi an toàn rồi, tập trung làm nhiệm vụ cho thật tốt, khi nào về lại rồi tính.

Giáo viên ở vùng sâu Đắk Lắk vượt rừng đến điểm thi từ sớm -0 Do phải trải qua những đoạn đường khó khăn nên có giáo viên đứt cả quai dép.

Còn thầy Sơn Lâm, giáo viên Trường Trung học phổ thông Krông Bông, huyện Krông Bông cho biết, bản thân và 5 giáo viên cùng trường đã vinh dự được Sở Giáo dục và Đào tạo điều động làm nhiệm vụ coi thi tại huyện biên giới Ea Súp. Sau khi có quyết định điều động của Sở Giáo dục và Đào tạo, biết quãng đường sẽ di chuyển hơn 140km, lại hầu hết đường rừng vắng thầy Lâm và 5 giáo viên cùng trường đã sắp xếp để đi trước 1 ngày. Cũng may, nhờ chủ động đi sớm nên cả nhóm đã đến nơi an toàn và có nhiều trải nghiệm thú vị. Sau 1 đêm nghỉ ngơi, đến sáng nay cả nhóm đều đã khỏe và thấy rất tự tin để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Giáo viên ở vùng sâu Đắk Lắk vượt rừng đến điểm thi từ sớm -0 Đường giao thông nối từ huyện Cư M’gar sang huyện biên giới Ea Súp vừa băng rừng và đang xây dựng nên việc đi lại rất khó khăn.

“Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông là để đánh giá khách quan, công bằng năng lực của học sinh sau 12 năm đèn sách. Phụ huynh ai cũng muốn con em đỗ đạt, thầy cô lại càng mong muốn hơn, vì học sinh là sản phẩm của chính mình. Vì thế, thực hiện tốt Quy chế thi sẽ góp phần thúc đẩy các thế hệ học sinh và giáo viên nỗ lực hơn trong dạy và học”, thầy Lâm chia sẻ.

Giáo viên ở vùng sâu Đắk Lắk vượt rừng đến điểm thi từ sớm -0 Các giáo viên Trường Trung học phổ thông Krông Bông, huyện Krông Bông đã vượt hơn 140km đến huyện biên giới Ea Súp an toàn để thực hiện nhiệm vụ coi thi.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 tại Đắk Lắk có 20.422 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 là 19.533, thí sinh tự do là 889 thí sinh. Các thí sinh tham gia dự thi tại 32 điểm thi với 869 phòng thi chính thức, 64 phòng thi dự phòng, 42 phòng chờ. Ngoài ra, tỉnh còn bố trí có 38 điểm thi dự phòng. Các điểm thi được đặt ở tất cả 15 huyện, thị xã, thành phố.

Để bảo đảm an toàn cho kỳ thi, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất; tập huấn nghiệp vụ coi thi và thanh tra thi; có phương án dự phòng về điểm thi, phòng thi, nhân lực để huy động khi cần thiết…

Giáo viên ở vùng sâu Đắk Lắk vượt rừng đến điểm thi từ sớm -0 Sau quãng đường dài và di chuyển vất vả, các giáo viên Trường Trung học phổ thông Lê Hữu Trác, huyện Cư M’gar đã đến điểm thi ở huyện biên giới Ea Súp an toàn.

Để góp phần thành công cho kỳ thi, trong chiều 5/7, hầu hết các giáo viên được phân công coi thi nhưng nhà ở xa điểm thi đều đã chủ động đi sớm một ngày và sáng 6/7, các giáo viên đã có mặt đông đủ tại các điểm thi với tinh thần vui tươi, phấn khởi, sẵn sàng nhận nhiệm vụ coi thi.