Triển khai công tác cứu hộ tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp tại hiện trường vụ sạt lở đất ở Đà Lạt. (Ảnh: MAI VĂN BẢO)

Khẩn trương khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, sạt lở đất tại Lâm Đồng

Ngày 29/6, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã ban hành Công văn số 234 đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng khẩn trương khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.
Ảnh minh họa.

Chủ động ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã có văn bản Số 135/VPTT đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ khẩn trương triển khai các phương án ứng phó.
Ảnh minh họa.

Tập trung ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ và sạt lở đất

Ngày 29/9, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai có Công điện số 30/CĐ-QG đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tập trung ứng phó với mưa lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của người dân.
Ảnh minh họa.

Khẩn trương ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có văn bản số 468/VPTT đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ, Trung Bộ khẩn trương triển khai các phương án phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại cho người dân.
Ảnh minh họa.

Khẩn trương ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá

Ngày 16/4, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai có văn bản đề nghị Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố trên cả nước tăng cường các biện pháp ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá có diễn biến phức tạp trong những ngày tới.