Sáng 4/7, tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội) Giải vô địch Roller Sports xuất sắc quốc gia năm 2026 đã khai mạc với sự góp mặt của 153 vận động viên tiêu biểu đến từ 11 tỉnh, thành phố, ngành có phong trào phát triển mạnh. Đó là các địa phương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Tây Ninh, Bắc Ninh, Đồng Nai, Hải Phòng, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Công an Nhân dân và Cần Thơ.
Các vận động viên tranh tài ở 46 nội dung thuộc 3 nhóm môn Patin tốc độ, Patin nghệ thuật và Trượt ván.
Không chỉ là sân chơi quy tụ những gương mặt xuất sắc nhất cả nước, giải đấu còn mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong năm Roller Sports lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Điều đó khiến mỗi cuộc đua, mỗi bài biểu diễn hay mỗi phần tranh tài không chỉ mang giá trị huy chương mà còn là cơ hội để các nhà chuyên môn đánh giá trình độ đào tạo của từng địa phương, tuyển chọn lực lượng nòng cốt cho đội tuyển quốc gia và chuẩn bị cho những đấu trường quốc tế trong giai đoạn tiếp theo.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài nhấn mạnh: "Đây không chỉ là sân chơi đỉnh cao để các vận động viên thể hiện tài năng, bản lĩnh và khát vọng chinh phục, mà còn là dịp để các địa phương, đơn vị đánh giá chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện; phát hiện và bồi dưỡng những gương mặt triển vọng cho thể thao thành tích cao. Quan trọng hơn, từ giải đấu này, chúng ta có thêm cơ sở thực tiễn để tuyển chọn lực lượng nòng cốt, chuẩn bị tốt nhất cho các đấu trường quốc tế và hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Mỗi phần thi, mỗi vòng đua, mỗi màn trình diễn hôm nay không chỉ là cuộc tranh tài về kỹ thuật và thể lực, mà còn là minh chứng cho tinh thần vượt giới hạn, chinh phục thử thách và cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo". Những phát biểu này phản ánh mục tiêu dài hạn của Roller Sports Việt Nam, khi thành tích thi đấu không còn là đích đến duy nhất mà được đặt trong chiến lược phát triển bền vững, từ hệ thống đào tạo trẻ, công tác huấn luyện đến xây dựng lực lượng kế cận đủ sức cạnh tranh ở các sân chơi khu vực và châu lục.
Song song với giải vô địch quốc gia, từ ngày 1 đến 5/7, Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam tổ chức Lớp tập huấn trọng tài quốc gia môn Patin tốc độ năm 2026. 33 học viên là cán bộ, huấn luyện viên và trọng tài đến từ nhiều địa phương trên cả nước được cập nhật kiến thức về luật thi đấu, quy trình điều hành giải và phương pháp đánh giá kỹ thuật mới nhất theo tiêu chuẩn của World Skate.
Sau hai ngày học lý thuyết, các học viên trực tiếp tham gia hỗ trợ công tác trọng tài tại Giải vô địch Roller Sports xuất sắc quốc gia, qua đó kết hợp giữa đào tạo và thực hành trong môi trường thi đấu đỉnh cao.
Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm chuẩn hóa đội ngũ trọng tài phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X cũng như từng bước nâng cao chất lượng tổ chức các giải Roller Sports trong nước theo chuẩn quốc tế.
Đánh giá về công tác đào tạo trọng tài và sự phát triển của Roller Sports Việt Nam, Trọng tài quốc tế của World Skate Connie Kwok Ka Yan bày tỏ sự lạc quan: "Trọng tài tại Việt Nam hiện đang ở mức khá tốt. Các bạn đã có nhiều trọng tài cấp quốc gia và thường xuyên tham gia điều hành các giải đấu quốc tế ở cả Short Track, Ice và Inline Speed Skating. Các trọng tài cũng luôn cập nhật những thay đổi trong luật thi đấu và đã tham gia Học viện World Skate vào năm vừa qua. Điều đó cho thấy đội ngũ trọng tài Việt Nam đang phát triển đúng hướng. Tôi tin rằng trong tương lai rất gần, Việt Nam sẽ có những trọng tài đạt cấp độ quốc tế".
Bên cạnh đó, bà cũng đánh giá cao tiềm năng phát triển của môn Patin tốc độ tại Việt Nam khi phong trào ngày càng mở rộng, lực lượng vận động viên trẻ liên tục được bổ sung và chất lượng chuyên môn có nhiều tiến bộ. Những nhận định từ một chuyên gia quốc tế giàu kinh nghiệm cho thấy Roller Sports Việt Nam không chỉ phát triển về số lượng mà còn đang từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn của thế giới.
Việc Roller Sports chính thức góp mặt tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X đánh dấu cột mốc quan trọng đối với hành trình phát triển của môn thể thao này tại Việt Nam. Đó là kết quả của nhiều năm đầu tư từ cơ quan quản lý, Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam, các địa phương, câu lạc bộ, huấn luyện viên và cộng đồng người yêu thích Roller Sports.
Trong bối cảnh khoảng cách chuyên môn giữa các đơn vị ngày càng được thu hẹp và nhiều gương mặt trẻ liên tục khẳng định năng lực, hệ thống thi đấu quốc gia đang đóng vai trò như bệ phóng cho những mục tiêu lớn hơn ở đấu trường quốc tế.
Giải vô địch Roller Sports xuất sắc quốc gia năm 2026 vì thế không chỉ là nơi xác định những nhà vô địch mới, mà còn là thước đo cho sự trưởng thành của cả một nền Roller Sports đang chuyển mình theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập, tạo nền tảng để Việt Nam hướng tới những thành tích cao hơn trong những năm tới.