Giải thưởng Kovalevskaia, nguồn động viên các nhà khoa học nữ

ND - Sáng 12-3,  Hội LHPN Việt Nam phối hợp Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam.

Các đồng chí: Nguyễn Thị Doan, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Ðức Kiên, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch QH; Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam; Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; đại diện các bộ, ban, ngành ở  T.Ư; các nhà khoa học nữ đại diện cho các tập thể, cá nhân đã nhận Giải thưởng Kovalevskaia; nữ sinh viên có thành tích xuất sắc trong các ngành khoa học tự nhiên; ông, bà GS, TS An và Neal Koblitz, Giám đốc Quỹ Giải thưởng Kovalevskaia dự lễ kỷ niệm.

Phát biểu ý kiến khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam khẳng định: 25 năm qua, Giải thưởng đã góp phần quan trọng động viên đội ngũ các nhà khoa học nữ Việt Nam đóng góp trí tuệ, công sức xây dựng và phát triển đất nước. Những thành tích mà phụ nữ trí thức Việt Nam đạt được cho thấy: Nếu có ý chí và quyết tâm, cùng  sự quan tâm, giúp đỡ của Ðảng, Nhà nước, các ngành, các cấp và gia đình, phụ nữ Việt Nam nhất định sẽ có những đóng góp to lớn hơn nữa trong sự nghiệp CNH, HÐH đất nước.

Giải thưởng Kovalevskaia mang tên Tiến sĩ Toán học Nga lỗi lạc, nhà nữ khoa học vĩ đại nhất thế kỷ 19 - Sofia  Kovalevskaia. Quỹ Giải thưởng quốc tế Kovalevskaia được thành lập với sự đóng góp tài chính của hai vợ chồng GS, TS An và Neal Koblitz từ năm 1985. 25 năm thành lập và phát triển, Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam đã xét chọn và trao giải cho 15 tập thể và 34 cá nhân các nhà khoa học nữ xuất sắc, tiêu biểu trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên và ứng dụng, như: tạo giống lúa, rau, gia súc, gia cầm mới; các loại vắc-xin phòng bệnh hiểm nghèo cho người và vật nuôi...

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao những thành tích và sự đóng góp của các nhà khoa học nữ vào sự phát triển của đất nước; đồng thời trân trọng ghi nhận công lao của nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam Nguyễn Thị Bình, ông, bà GS, TS Koblitz và Hội LHPN Việt Nam đã có sáng kiến thành lập Giải thưởng và luôn quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ nữ trí thức Việt Nam có cơ hội cống hiến và phát triển. Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước tặng ông, bà GS, TS An và Neal Koblitz.           

Tại lễ kỷ niệm, Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam trao Giải thưởng năm 2008-2009, tặng ba nhà khoa học nữ, gồm: PGS, TS Phạm Thị Thùy, Trưởng phòng Thí nghiệm vi sinh vật côn trùng, Viện Bảo vệ thực vật, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, có công nghiên cứu các biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật  từ năm 1979. Hai chế phẩm ứng dụng vào phòng trừ sâu hại cây trồng và cây rừng, đem lại giá trị hàng tỷ đồng cho nông dân.

PGS, TS Lê Thị Thúy, Phó Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế Viện Chăn nuôi, là người có bản quyền độc quyền quản lý việc sử dụng 20 đoạn gien của Ngân hàng gien thế giới; người đầu tiên làm Luận án tiến sĩ về ngan và được giữ giống gốc quốc gia; xây dựng đàn lợn Bản giống hạt nhân và nhân rộng cho nông dân vùng dân tộc thiểu số; khôi phục và bảo tồn giống gà Hồ quý hiếm...

PGS, TS Phan Thị Tươi, nguyên Hiệu trưởng Ðại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh, là một trong những cán bộ khoa học đầu tiên và là người đi tiên phong về xử lý ngôn ngữ tự nhiên bằng máy tính ở Việt Nam, góp phần vào việc tạo nền tảng cho lĩnh vực rất mới và khó này ở nước ta.

Có thể bạn quan tâm