Tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Nam Đông ngày 23-5 cho biết, trong khi đi tuần tra, kiểm soát tại địa bàn xã Hương Phú của huyện Nam Đông, lực lượng kiểm lâm huyện đã phát hiện một đối tượng vẫn chuyển hai con khỉ mặt đỏ (một con nặng 9kg, một con nặng 5kg). Do đối tượng đã bỏ chạy, nên lực lượng kiểm lâm chỉ thu giữ được hai con khỉ và không khai thác được thông tin gì thêm.
Khỉ mặt đỏ thường gọi là khỉ cộc thuộc họ khỉ có tên khoa học Macaca Arctoides Stump - tailed Macaque, là động vật quý hiếm thuộc nhóm 2B. Tổ chức động vật hoang dã thế giới đã xếp khỉ cộc vào tình trạng bị đe doạ tuyệt chủng bậc V.
Ngoài Việt Nam, khỉ mặt đỏ còn có mặt ở Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan và Campuchia. Chúng thường sống thành bầy đàn từ 10 đến 30 con kiếm ăn ban ngày, di chuyển nhanh trên cây và mặt đất. Thức ăn gồm lá, trái cây, côn trùng, ốc sên và giun đất. Khỉ mặt đỏ có chu kỳ sinh sản thường từ tháng 2 đến tháng 10. Mỗi lứa đẻ duy nhất một con.
Được biết từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm lâm huyện Nam Đông đã bắt giữ và xử lý 19 vụ vi phạm lâm luật, trong đó có 3 vụ vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã trái phép.