Giải mã sự sa sút của Harry Kane, và tại sao Anh nên thay đổi?

NDO -

Harry Kane vẫn chưa nổ súng ở Euro 2020 dù đã ghi 33 bàn ở mọi đấu trường cho Tottenham mùa 2020/21. Đó là vì anh quá tệ, hay bởi sự yếu kém của Tam sư?   

Harry Kane vẫn chưa ghi bàn nào cho tuyển Anh ở Euro 2020. (Ảnh: Sky Sports)
Harry Kane vẫn chưa ghi bàn nào cho tuyển Anh ở Euro 2020. (Ảnh: Sky Sports)

Harry Kane nói rằng, những ồn ào chung quanh tương lai không làm anh mất tập trung. Và hiện tại, anh sung mãn hơn so với hồi World Cup 2018, giải đấu mà anh trở thành Vua phá lưới với sáu bàn thắng.

Thế nhưng, vào thời điểm Man City chính thức gửi đến Tottenham lời đề nghị 100 triệu bảng cho Kane, đội trưởng đội tuyển Anh lại đang gây thất vọng lớn ở Euro 2020. Nếu như tại World Cup cách đây ba năm Kane ghi năm bàn chỉ sau hai trận đầu tiên thì bây giờ, cũng sau hai trận, anh chưa một lần nổ súng.

Không phải Kane thiếu may mắn. Những con số cho thấy phong độ của tiền đạo sẽ bước sang tuổi 28 vào tháng sau đang chơi với phong độ kém cỏi chưa từng thấy. Qua hai trận với 156 phút thi đấu, Kane chỉ tung ra ba cú dứt điểm và không một lần trúng đích. Mỗi trận anh đều bỏ lỡ một tình huống đặc biệt ngon ăn, đồng thời chưa tạo ra cơ hội tốt nào cho đồng đội.

Một trong những lý do khiến Kane tự tin mình đã toàn diện hơn, đó là anh vừa trải qua một mùa giải siêu ấn tượng, với 50 lần tham gia vào các bàn thắng sau 49 trận cùng Tottenham, bao gồm 33 lần trực tiếp lập công và 17 đường kiến tạo.

Bi kịch là Kane cố gắng nhân rộng những màn trình diễn ấy ở tuyển Anh mà quên mất rằng cách vận hành của Tam sư khác xa Tottenham. Thay vì tìm kiếm cơ hội quanh khu cấm địa đối phương, anh thích lùi sâu để cùng lúc đóng hai vai trò “số 9” và “số 10”.

Nỗ lực này đã không hiệu quả, nhất là hệ thống của Anh rất thiếu ý tưởng và không có kế hoạch rõ ràng. Phil Foden và Mason Mount là hai cầu thủ được giao trách nhiệm chính trong việc dàn dựng các cuộc tấn công, thế nhưng vì lý do nào đó, Kane không kết nối được với họ. Rất ít khi đội trưởng Tam sư nhận được đường chuyền từ Foden hay Mount.

Số đường chuyền nhiều nhất mà Kane nhận được là từ Luke Shaw, Kieran Trippier và Raheem Sterling. Đó là ba cầu thủ hoạt động ở cánh trái tuyển Anh. Không khó để giải thích điều này. Như khi chơi cho Tottenham, Kane thường xuyên lùi xuống và dạt sang cánh trái, sau đó tìm kiếm khoảng trống và di chuyển vào khu cấm địa.

Có điều tại Tottenham vốn chơi phản công nhanh và trực diện, anh nhận bóng chủ yếu từ trung lộ, với các cầu thủ như Pierre-Emile Hojbjerg, Tanguy Ndombele và Son Heung-min. Còn ở tuyển Anh, các nguồn cung cấp bóng lên phía trước quá yếu. Họ đang chơi thận trọng quá mức, tiết tấu tấn công chậm chạp và thiếu sáng tạo.   

Hệ quả, Kane chỉ có 26 lần chạm bóng ở trận đấu với Croatia và 19 lần trong trận hòa Scotland. Tất cả đều thấp nhất trong số những cầu thủ Anh đá chính từ đầu. Hầu hết những pha chạm bóng đều diễn ra ở vùng ngoại vi, và cả hai trận chỉ có sáu lần trong vòng cấm đối phương.

Kane là chân sút hàng đầu Premier League bởi anh sút rất nhiều. Mùa vừa rồi, anh đã tung ra 137 pha dứt điểm, nhiều nhất giải đấu. 16,7% (23 bàn) trong số đó trở thành bàn thắng. Với tuyển Anh hiện tại, thật khó đòi hỏi Kane phải ghi nhiều bàn khi anh còn không có cơ hội sút bóng.

Vậy làm thế nào để Kane nổ súng trở lại? Rất đơn giản, chân sút vĩ đại nhất lịch sử Tam sư với 53 bàn thắng, Wayne Rooney, nói rằng Kane nên dành thời gian ở khu vực quang cầu môn, thay vì di chuyển quá rộng. Nhưng đó mới là điều kiện cần. Điều kiện đủ là Anh phải mạo hiểm và nhanh hơn nữa, đồng thời giảm thiểu các đường chuyền ngang để chơi trực diện. Họ nên thay đổi để tận dụng tốt nhất Kane, từ đó mới có hy vọng tiến xa.