Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2023: Navy Phú Nhuận đăng quang vô địch

NDO - Sau 10 ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, chiều 5/8, Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2023 đã khép lại với trận đấu chung kết, tranh ngôi vô địch giữa đội Hưng Yên và Navy Phú Nhuận.
0:00 / 0:00
0:00
Navy Phú Nhuận đăng quang vô địch Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2023. (Ảnh: BTC)
Navy Phú Nhuận đăng quang vô địch Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2023. (Ảnh: BTC)

Trong trận đấu quyết định này, Ban huấn luyện của Navy Phú Nhuận đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của đại diện đến từ miền bắc, với điểm yếu cố hữu là thường nhập cuộc chậm trong hiệp 1 qua cách mà họ thua Gia Bảo Hải Dương 0-1 trong 20 phút đầu tiên ở bán kết trước đó.

Chính vì vậy, huấn luyện viên Vũ Đình Chinh chỉ đạo các học trò tấn công dồn dập, với mục đích phủ đầu đối phương nên dù nhận trước bàn thua khá sớm, ở phút thứ 3 sau cú dứt điểm của cầu thủ đối phương Quốc Việt, song các cầu thủ đến từ thành phố mang tên Bác vẫn không nao núng, vùng lên tấn công mạnh mẽ, buộc Hưng Yên phải bộc lộ những điểm yếu.

Ở phút thứ 6, Navy Phú Nhuận đã có bàn san bằng tỷ số, đưa trận đấu về vạch xuất phát sau khi chân sút số 7 Bùi Thập Tin lập công. Bàn thắng giúp các cầu thủ Navy Phú Nhuận cực kỳ hưng phấn, liên tục dồn ép, buộc đối phương vào thế chống đỡ vất vả.

Và điều gì đến cũng phải đến, phút thứ 17, đội trưởng Cao Thành Danh có pha đệm bóng cận thành, đưa Navy Phú Nhuận vươn lên dẫn trước 2-1. Tỷ số đáng lẽ đã là 3-1 cho Navy Phú Nhuận nếu trước đó 1 phút, cột dọc không từ chối bàn thắng cũng của chính cầu thủ mang áo số 10 Cao Thành Danh.

Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2023: Navy Phú Nhuận đăng quang vô địch ảnh 1

Hai đội tranh tài kịch tính. (Ảnh: BTC)

Bước sang hiệp 2, Ban huấn luyện Navy Phú Nhuận thay đổi chiến thuật, chuyển từ tấn công sang phòng ngự. Toàn bộ các cầu thủ áo vàng chủ động nhường bóng cho đối phương, lui về phía sân nhà, bọc lọt kín kẽ, không cho đối phương có cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Võ Thái Bình.

Trước hàng phòng ngự số đông và chơi có kỷ luật, hết sức tập trung của đối phương, các cầu thủ Hưng Yên bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ hòa và chấp nhận thua chung cuộc với tỷ số 1-2, ngậm ngùi nhìn Navy Phú Nhuận đăng quang ngôi vô địch, còn mình an ủi với vị trí Á quân.

Hai đội dừng bước ở bán kết là Sông Lam Nghệ An và Gia Bảo Hải Dương đồng giải Ba.

Giải cũng đã xác định được các danh hiệu tập thể và cá nhân. Cụ thể hai đội Hà Nội và Gia Bảo Hải Dương đoạt giải phong cách Động Lực và phong cách Nestlé MILO.

Danh hiệu cầu thủ xuất sắc gọi tên Lê Minh Huy của Navy Phú Nhuận, trong khi đó một đồng đội của lê Minh Huy là Võ Thái Bình được vinh danh là thủ môn xuất sắc nhất.

Danh hiệu Vua phá lưới thuộc về 3 cái tên đã 6 lần sút tung lưới các thủ môn tại giải là Đỗ Minh Tân (Hưng Yên), Lê Minh Huy và Nguyễn Thập Tin đều của đội Navy Phú Nhuận.