Giải bắn súng quân đội các nước ASEAN lần thứ 25

NDO -

NDĐT - Sáng 25/11, Giải bắn súng quân dụng quân đội các nước ASEAN lần thứ 25 (AARM-25) đã chính thức bế mạc tại trường bắn Trung tâm Lục quân Thái-lan tại tỉnh Prachuap Khiri Khan (Thái-lan). Tại giải năm nay, đoàn quân đội Việt Nam giành vị trí thứ ba toàn đoàn, sau Thái-lan và Indonesia.

Các Tư lệnh lục quân ASEAN chụp ảnh lưu niệm.
Các Tư lệnh lục quân ASEAN chụp ảnh lưu niệm.

Khởi tranh từ ngày 7-11, AARM 2015 có sự tham gia tranh tài của hơn 500 vận động viên đến từ quân đội 10 quốc gia Đông Nam Á là Brunei, Campuchia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái-lan, Indonesia, Myanmar và Việt Nam. Đoàn quân đội Việt Nam tham dự giải gồm 55 vận động viên do Đại tá Phạm Văn Quân làm trưởng đoàn.

Các đoàn đã tham gia tranh tài ở năm nội dung chính bao gồm súng trường, súng carbine, súng đại liên, súng ngắn nam, nữ. Sau hơn hai tuần thi đấu, giải đã kết thúc với vị trí nhất toàn đoàn thuộc về nước chủ nhà Thái-lan; đoàn Indonesia xếp thứ 2. Đoàn Việt Nam đứng thứ 3 với thành tích 1 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ. Đây là một bước tiến vượt bậc của đoàn Việt Nam so với vị trí thứ 6 tại giải AARM 24 tổ chức tại Việt Nam năm 2014.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Tư lệnh Lục quân Thái-lan, Đại tướng Teerachai Narkvanich cho rằng, việc tổ chức những hoạt động chung giữa quân đội các nước ASEAN là rất quan trọng, góp phần tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội các nước ASEAN. Ông Teerachai đã trao cúp cho các đoàn và vận động viên xuất sắc ở các nội dung thi đấu.

Nhân dịp này, Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN đã tham gia các hoạt động giao lưu như bắn súng giao hữu, trồng cây lưu niệm... Khoảng 1.000 binh sĩ Thái-lan cũng biểu diễn chương trình nghệ thuật giới thiệu về môn võ cổ truyền Muay Thái và các thế võ cận chiến, tự vệ đặc sắc của Thái-lan.

Kết thúc buổi lễ, Ban tổ chức AARM-25 đã tiến hành nghi thức hạ cờ Hiệp hội bắn súng quân dụng Quân đội các nước ASEAN và trao cho đại diện đoàn Philippines, nước đăng cai Giải bắn súng quân dụng Quân đội các nước ASEAN lần thứ 26 (AARM-26) vào năm tới.

Diễn ra lần đầu năm 1991 tại Malaysia, AARM là giải bắn súng quân dụng thường niên giữa các tay súng của quân đội các nước ASEAN. Không chỉ là nơi tranh tài giữa các tay súng tài năng nhất trong lực lượng lục quân 10 quốc gia Đông Nam Á, AARM còn là dịp để nâng cao tình hữu nghị, sự hiểu biết, học tập lẫn nhau và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa quân đội các nước ASEAN.

Cũng trong dịp này, hai hội nghị quan trọng khác là Hội nghị Tư lệnh Lục quân ASEAN năm 2015 (ACAMM-16) và Hội nghị Hạ sĩ quan Lục quân các nước ASEAN lần thứ 5 (ASMAM-5) đã diễn ra tại Thái-lan từ ngày 22 đến 26-11. Đoàn Việt Nam do Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh dẫn đầu, đã tham dự ACAMM-16.

Tại hội nghị ACAMM-16, Tư lệnh lực lượng lục quân của 10 nước ASEAN đã có các cuộc trao đổi chung quanh chủ đề "Sự sẵn sàng của lục quân các nước ASEAN đối phó các thách thức an ninh phi truyền thống". Các tham luận tại hội nghị đề cập tình hình khu vực, các biện pháp xây dựng lòng tin và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa quân đội các nước ASEAN.

Giải bắn súng quân đội các nước ASEAN lần thứ 25 ảnh 1

Đoàn vận động viên Việt Nam tham dự AARM-25.

Giải bắn súng quân đội các nước ASEAN lần thứ 25 ảnh 2

Đoàn vận động viên Việt Nam tham dự AARM-25.

Giải bắn súng quân đội các nước ASEAN lần thứ 25 ảnh 3

Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh tham gia trồng cây lưu niệm.

Giải bắn súng quân đội các nước ASEAN lần thứ 25 ảnh 4

Các binh sĩ Thái-lan biểu diễn võ thuật và Muay Thái.