Gia Lai: Mưa lớn làm ngập hàng trăm ha hoa màu, nhiều tuyến đường bị chia cắt

NDO - Ngày 9/8, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tỉnh Gia Lai cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to, gây ngập, ngập cục bộ nhiều nơi và nhấn chìm gần 900ha hoa màu và nhà ở của người dân.
0:00 / 0:00
0:00
Hoa màu bị ngập tại thị xã Ayun Pa (Gia Lai). (Ảnh: Nguyễn Diệp)
Hoa màu bị ngập tại thị xã Ayun Pa (Gia Lai). (Ảnh: Nguyễn Diệp)

Ảnh hưởng nhiều nhất là các huyện Phú Thiện, Chư Prông, thị xã Ayun Pa với gần 900ha hoa màu bị ngập và phải sơ tán nhiều nhà dân. Theo báo cáo nhanh, tại huyện Phú Thiện, mưa lớn gây ngập hơn 444ha (trong đó có 314ha lúa); gây vỡ 4m đê và hư hỏng 15m đường tại xã Ia Sol; gây ngập cục bộ tại 6 xã và thị trấn Phú Thiện.

Huyện Chư Prông có 368ha hoa màu bị ngập nước; ngập cục bộ 125 hộ dân, trong đó phải sơ tán 24 hộ dân; một số tuyến đường trên địa bàn bị ngập chia cắt. Tại thị xã Ayun Pa, mực nước trên lưu vực sông Ba trên báo động 1 là 47cm gây ngập hơn 70ha hoa màu, trong đó có trên 65ha lúa.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tỉnh Gia Lai cho biết: Dự báo trong 24 giờ tới trên sông Ba tại Trạm Ayun Pa, lũ tiếp tục tăng có khả năng vượt báo động 1 từ 0,7 đến 1m. Do đó, Ban Chỉ huy đã chỉ đạo các huyện thuộc hạ nguồn sông Ba như: Kông Chro, Ia Pa, Krông Pa và thị xã Ayun Pa cần đề phòng ngập lụt xảy ra ở khu dân cư, vùng trũng thấp ven sông.

“Các địa phương xác định tinh thần, là nước rút đến đâu sẽ giúp người dân khắc phục đến đó để sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện cần thiết để sẵn sàng ứng phó nếu có tình huống xấu xảy ra. Ngành y tế đảm bảo cơ số thuốc, đặc biệt chuẩn bị thuốc khử trùng để tiến hành vệ sinh môi trường tại các nơi bị ngập úng. Các thôn, làng tiếp tục vận động người dân tương trợ nhau, giúp đỡ những hộ bị ảnh hưởng” ông Bình cho biết thêm.