Gia Lai có tân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

NDO - Ngày 19/2, tại Hội trường 2/9, thành phố Pleiku, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức Kỳ họp thứ 17 (chuyên đề) bầu bổ sung một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Văn Niên chúc mừng tân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Anh. (Ảnh: ĐỨC THỤY)
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Văn Niên chúc mừng tân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Anh. (Ảnh: ĐỨC THỤY)

Tại kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Trương Hải Long đã thông qua Tờ trình số 339/TTr-UBND ngày 7/2/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giới thiệu để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu 1 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được giới thiệu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử, các đại biểu Hội đồng nhân dân đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Kết quả, ông Nguyễn Tuấn Anh đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) với số phiếu là 65/66 (đạt tỷ lệ 98,48%).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Anh trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm và cho rằng đây là vinh dự đối với cá nhân, đồng thời cũng là nhiệm vụ, trách nhiệm mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh giao phó. “Với trọng trách này, bản thân tôi sẽ nỗ lực, tiếp tục học hỏi một cách cầu thị, cố gắng hết mình, tận tâm, tận lực, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, kế thừa những thành quả của thế hệ đi trước. Nghiêm túc giữ vững nguyên tắc, kỷ cương; đề cao tính chủ động, quyết tâm, phát huy tinh thần đoàn kết, lắng nghe tiếng nói của Nhân dân để hoàn thiện phương thức tham mưu, chỉ đạo, điều hành”, tân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Văn Niên chúc mừng ông Nguyễn Tuấn Anh đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng thời mong muốn Tân Phó Chủ tịch thực hiện nghiêm sự lãnh đạo của tỉnh ủy, ban Thường vụ Tỉnh ủy; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực sự gương mẫu, đề cao trách nhiệm cá nhân, tính chủ động, sáng tạo cùng với các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần đoàn kết, hành động kiên quyết, kịp thời, hợp tác và hỗ trợ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ; đổi mới mạnh mẽ, tạo đột phá trong công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Gia Lai có tân Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ảnh 1

Tân phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) Nguyễn Tuấn Anh phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: ĐỨC THỤY)

“Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh mong muốn trên cương vị, trọng trách mới, ông Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục phát huy trình độ, năng lực công tác, nhanh chóng tiếp cận công việc trên cương vị mới để cùng tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương”, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Văn Niên nhấn mạnh.

Như vậy, hiện tại, Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Gia Lai có 1 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là ông Trương Hải Long và 4 Phó Chủ tịch là bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, ông Nguyễn Hữu Quế, ông Dương Mah Tiệp và ông Nguyễn Tuấn Anh.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 25/8/1983, quê quán Hành Đức, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.

Trình độ chuyên môn Cử nhân tài chính-ngân hàng, Thạc sĩ, Tiến sĩ tài chính-ngân hàng, Lý luận Chính trị Cao cấp.

Tháng 8/2005-12/2018, công tác tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam; tháng 1/2019-3/2020, Phó Chánh phòng Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; tháng 4/2020-9/2021, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Công nghiệp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; tháng 10/2021-1/2024, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ngày 3/2/2024, được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025; ngày 19/2/2024, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).