Giá dầu thô lại bùng nổ, dẫn đầu đà tăng thị trường hàng hóa

NDO -

Theo thông tin từ Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa thế giới diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch đầu tuần, tuy nhiên mức tăng rất mạnh của nhóm năng lượng đã giúp cho chỉ số MXV-Index duy trì được đà tăng lên mức kỷ lục 2.618,12 điểm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
Giá dầu thô lại bùng nổ, dẫn đầu đà tăng thị trường hàng hóa -0

Tâm lý tích cực của toàn thị trường được cải thiện khi chỉ số MXV-Index liên tiếp đạt các mốc cao mới, giúp giá trị giao dịch toàn Sở cũng tăng phiên thứ 6 liên tiếp lên gần 6.000 tỷ đồng.

Giá dầu nối đà tăng mạnh trong ngày hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu thô WTI tăng 2,53% lên 95,46 USD/thùng trong khi giá dầu Brent tăng 2,16% lên 96,48 USD/thùng.

Giá dầu thô lại bùng nổ, dẫn đầu đà tăng thị trường hàng hóa -0

Trong ngày, dầu thô có lúc chịu áp lực trước kháng cự mạnh trước việc Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov đề nghị Tổng thống Putin sử dụng con đường ngoại giao để giải quyết các mâu thuẫn với phương Tây. Các thông tin này, kết hợp việc tồn kho dầu thô thế giới đang ở mức thấp trong gần 7 năm, đã tạo ra tâm lý hoảng loạn trên thị trường và tạo lực mua lớn. Chủ tịch Cơ quan Năng lượng IEA đã lên tiếng thúc giục OPEC+ nâng sản lượng đúng hạn ngạch để giảm bớt áp lực lên nguồn cung dầu thế giới.

Rạng sáng nay, giá dầu gặp lại áp lực trở lại trước kháng cự mạnh. Chủ tịch Fed St. Louis James Bullard một lần nữa tái khẳng định sự cấp bách của việc đạt được lãi suất lên 1% trong tháng 7/2022. Trong tuần trước, chỉ số tiêu dùng cá nhân CPI tháng 1, thước đo lạm phát ưa thích của Fed tiếp tục tăng mạnh, đẩy lạm phát tăng lên mức đỉnh 40 năm khiến cho Bullard thúc giục Fed tăng lãi suất để ngăn chặn ảnh hưởng. 

Theo ông, 4 kỳ báo cáo liên tiếp cho thấy lạm phát tăng mạnh chính là bằng chứng thuyết phục nhất để Fed hành động. Phát biểu ngày hôm qua khiến cho lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiến sát trở lại mức 2% và gây áp lực lên chứng khoán. Ngược lại, các thành viên khác như Fed Richmond và Fed Kansas cho rằng việc tăng lãi suất cần phải tiến hành theo từng bước.

Khí tự nhiên tăng 6,45% lên 4,195 USD/thùng sau khi đã “gap-up” ngay trong phiên sáng. Phụ thuộc vào nhập khẩu khí tự nhiên tại châu Âu ở mức cao 80% khiến cho khu vực này sẽ phải tìm kiếm nhiều nguồn thay thế trong trường hợp nguồn cung từ Nga bị cắt giảm.

Giá dầu thô thế giới liên tục duy trì xu hướng tăng trong thời gian qua đã tác động lớn đến giá xăng dầu nội địa. Nhiều đại lý xăng dầu cho biết, giá nguyên liệu đầu vào thậm chí còn tăng mạnh hơn giá bán ra khiến tình hình bán hàng trở nên khó khăn hơn.

Giá dầu thô lại bùng nổ, dẫn đầu đà tăng thị trường hàng hóa -0