Giả danh cảnh sát giao thông để chiếm đoạt tài sản

NDO -

NDĐT - Ngày 28-12, Viện Kiểm sát nhân dân TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đác Lắc cho biết, vừa ban hành cáo tạng truy tố bị can Lê Minh Hùng, sinh năm 1986, trú tại xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại khoản 1, điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Lê Minh Hùng tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột.
Đối tượng Lê Minh Hùng tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 9-2-2018 đến 28-9-2018, Hùng dùng thủ đoạn gian dối gọi điện thoại cho các nhà xe, giả danh mình là cán bộ tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đác Lắc và tỉnh Đác Nông để nhờ các nhà xe có tuyến xe chạy qua hai tỉnh trên nhận vận chuyển hàng hóa và thanh toán trước tiền hàng cho người gửi. Qua đó, Hùng đã lợi dụng lòng tin của các nhà xe để chiếm đoạt tiền do các nhà xe thanh toán trước.

Khi gọi điện thoại liên lạc với các nhà xe, Hùng giả danh với nhiều tên gọi khác nhau và nói mình hiện là cán bộ đang công tác tại các trạm, chốt cảnh sát giao thông nơi sẽ có các nhà xe chạy ngang qua. Hàng hóa mà Hùng nhờ các nhà xe nhận vận chuyển là hồ sơ hoặc bì thư. Sau khi được các nhà xe đồng ý nhận vận chuyển và trả tiền trước thì chính Hùng là người đi giao hồ sơ, bì thư hoặc nhờ người khác đến giao cho nhà xe và nhận tiền của các nhà xe thanh toán.

Ngày 28-9-2018, khi Hùng đang thực hiện hành vi trên thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ. Bằng các thủ đoạn như trên, Hùng đã lừa được 14 nhà xe để chiếm đoạt tiền của nhiều nhà xe trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột với tổng số tiền hơn 27 triệu đồng.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Hùng còn khai nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tiền của các nhà xe, nhưng cơ quan điều tra chưa xác định được người bị hại. Tại cơ quan điều tra, bị can Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.