Gặp gỡ trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

NDO - Sáng 11/11, tại Trung tâm hội nghị tỉnh (thành phố Quy Nhơn) đã diễn ra Hội nghị Gặp gỡ trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức nước ngoài tại Việt Nam. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong chuỗi các hoạt động đối ngoại năm 2023 của tỉnh Bình Định.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn; cùng các vị lãnh đạo, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; các Đại sứ, Tổng Lãnh sự; lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài; các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho biết, phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của các bộ, ban, ngành Trung ương, sự chung tay, gắn bó của cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè quốc tế, Bình Định đã vươn lên trở thành tỉnh khá khu vực tỉnh Bắc Trung Bộ và duyên hải miền trung và đang tiếp tục nỗ lực để trở thành tỉnh thuộc nhóm dẫn dầu khu vực miền trung.

Gặp gỡ trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức nước ngoài tại Việt Nam ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng phát biểu tại hội nghị.

Trong chiến lược phát triển, Bình Định luôn xác định nội lực là nhân tố quyết định nhưng ngoại lực cũng là nhân tố quan trọng không thể thiếu góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Vì vậy, trên cơ sở bám sát đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại” của Đảng và Nhà nước Việt Nam, tỉnh Bình Định đã và đang tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ hợp tác, kêu gọi thu hút đầu tư trên tất cả các lĩnh vực.

Cùng với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Việt Nam và các cơ quan đại diện, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, các cấp chính quyền tỉnh Bình Định đã kết nối, thiết lập được quan hệ hợp tác, hữu nghị với các cấp chính quyền của nhiều nước. Đồng thời tăng cường xúc tiến đầu tư các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Đức, Hoa Kỳ… bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực.

Với mong muốn tăng cường, kêu gọi, thu hút hợp tác đầu tư với các đối tác nước ngoài, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn nêu rõ, trong giai đoạn hiện nay, tỉnh Bình Định đang tập trung mời gọi các nhà đầu tư có công nghệ hiện đại, có hàm lượng trí thức cao, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, có sản phẩm mang lợi thế cạnh tranh.

Gặp gỡ trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức nước ngoài tại Việt Nam ảnh 2

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phạm Anh Tuấn cam kết các nhà đầu tư nước ngoài sẽ được tạo mọi điều kiện thuận lợi để đầu tư và phát triển.

"Chúng tôi cam kết, khi đầu tư tại Bình Định, quý doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ được tạo mọi thuận lợi để thực hiện dự án thành công và phát triển. Với tâm huyết và trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của Bình Định, chúng tôi trân trọng kính mời quý doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với Bình Định để cùng gặt hái những thành công trong tương lai gần" - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cho biết.

Gặp gỡ trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức nước ngoài tại Việt Nam ảnh 3

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam phát biểu tại hội nghị

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam cho biết, năm nay là dịp hai nước kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược, Singapore luôn coi Việt Nam là một người bạn và đối tác quan trọng. Tỉnh Bình Định với những nỗ lực không ngừng nghỉ, đã thu hút được nhiều nhà đầu tư có chất lượng cao. Từ đó mang lại việc làm có chất lượng tốt hơn cho lực lượng lao động tại địa phương.

Bà Latana Sihalaj, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Lào tại Việt Nam cho biết, mặc dù Bình Định là một trong những tỉnh không có biên giới với Lào nhưng đã có mối quan hệ hợp tác toàn diện với 4 tỉnh Nam Lào như: Attapeu, Champasak, Salavan và Sekong.

Gặp gỡ trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức nước ngoài tại Việt Nam ảnh 4

Bà Latana Sihalaj, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Lào tại Việt Nam đánh giá cao hiệu quả hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Từ năm 2002, tỉnh Bình Định đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với 4 tỉnh Nam Lào nêu trên và có quan hệ hợp tác toàn diện từ lĩnh vực chính trị, đối ngoại, an ninh quốc phòng đến kinh tế, đầu tư thương mại du lịch, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao.

Đại sứ quán Lào sẵn sàng cùng với Bộ Ngoại giao Việt Nam làm cầu nối, làm cánh cửa đầu tiên cho các địa phương của Việt Nam, cụ thể là Bình Định và các doanh nghiệp của Bình Định tìm được đối tác bên Lào tương xứng để cùng nhau hợp tác vì lợi ích của cả hai nước.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết, hội nghị Gặp gỡ các trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức nước ngoài được tổ chức lần đầu tại Bình Định đã cho thấy sự chủ động, tích cực của tỉnh đối với công tác đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế.

Hội nghị ngày hôm nay sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới tốt đẹp cho tỉnh Bình Định, cũng như quan hệ hợp tác phát triển giữa Bình Định với các cơ quan đại diện, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Gặp gỡ trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức nước ngoài tại Việt Nam ảnh 5

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng có những gợi ý thiết thực trong việc kết nối hợp tác về thương mại, đầu tư, du lịch, đưa các dự án cụ thể đến Bình Định.

Với chủ trương “xây dựng nền ngoại giao kinh tế lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ”, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tạo nhiều diễn đàn, không gian để các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và đối tác quốc tế gặp gỡ, trao đổi, kết nối, tiến đến những hợp tác thiết thực và hiệu quả.

Đối với Bình Định, vùng đất địa linh nhân kiệt với nhiều tiềm năng, dư địa để phát triển bứt phá trong tương lai, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cùng tỉnh Bình Định nhằm đẩy mạnh kết nối, hợp tác với các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, góp phần tăng cường thu hút các nguồn lực quốc tế phục vụ động lực phát triển của tỉnh.