Gần 3.000 người dân vùng lũ được khám, cấp thuốc miễn phí

NDO -

Nhằm chia sẻ những khó khăn và tạo điều kiện cho người dân vùng lũ được chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, từ ngày 12 đến 14-11, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) phối hợp Báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức Chương trình “Hướng về miền trung”, khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho gần 3.000 người dân vùng lũ hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Các bác sĩ thăm khám bệnh, cấp thuốc điều trị và tặng quà miễn phí.
Các bác sĩ thăm khám bệnh, cấp thuốc điều trị và tặng quà miễn phí.

Chương trình được thực hiện ở những vùng bị ngập sâu và thiệt hại nặng nề trong lũ lụt vừa qua, đó là các xã: Thanh Xuân, huyện Thanh Chương; Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn (Nghệ An); Điền Mỹ và Hòa Hải, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Tại đây, các y - bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã thăm khám, siêu âm, cấp thuốc, điều trị các bệnh tim mạch, huyết áp và các bệnh liên quan đến dịch bệnh sau mưa lũ như: đau mắt, nước ăn chân, đau xương khớp, hô hấp, tiêu chảy…

Các bác sĩ tư vấn cho người dân về bảo đảm dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ. Đoàn công tác còn tặng quà (gồm các mặt hàng thiết yếu phục vụ sau lũ) cho tất cả người dân đến khám bệnh.

Ông Bùi Tuy (92 tuổi), ở xóm Kim Sơn, Thanh Xuân cho biết: Tôi già cả, đau ốm suốt, điều kiện gia đình khó khăn, con cái đi làm xa cho nên không có điều kiện đi khám bệnh; sau lụt, chân tay nhức mỏi, khó thở... chưa biết xoay xở như thế nào. May có đoàn bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy về tận nơi để khám, và cho thuốc, tặng quà; còn được tư vấn sức khỏe, tôi cùng người dân trong xã rất phấn khởi.

Trưởng đoàn, Bác sĩ CKII Bùi Phú Quang, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết: với tinh thần “tương thân, tương ái” giúp đỡ miền trung ruột thịt đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề do thiên tai bão lũ, trên tinh thần tự nguyện, 14 y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy với đầy đủ các chuyên khoa, nhiều kinh nghiệm, cùng các trang thiết bị hiện đại đã đến vùng lũ thực hiện khám và cấp phát thuốc điều trị cho người dân vùng lũ hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh... 

Gần 3.000 người dân vùng lũ lụt được khám, cấp thuốc, tặng quà miễn phí -0
 

Bác sĩ trẻ Đinh Văn Lập, khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ: “Thời gian vừa qua, thông qua các kênh thông tin, thấy người dân miền trung cực khổ quá, phải chịu nhiều mất mát, chúng tôi rất thương bà con, vì vậy khi có chương trình thiện nguyện, đi khám bệnh miền trung là tôi đã xung phong đi ngay, với mong muốn được sẻ chia một phần nào đó cho bà con bằng việc khám, chữa bệnh. Cũng qua lần đi khám bệnh này, tôi cũng hiểu thêm về tình người miền trung, bà con rất quý mến các y bác sĩ trong đoàn. Tôi cũng mong muốn sẽ có thêm nhiều đợt thiện nguyện như thế này để chúng tôi tiếp tục được tham gia”. 

Bệnh viện Chợ Rẫy còn hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương, Trung tâm Y tế Nam Đàn (Nghệ An) mỗi đơn vị 100 triệu đồng, Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) 50 triệu đồng; Báo Sức khỏe & Đời sống hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê 50 triệu đồng để khắc phục những tổn thất về cơ sở vật chất, trang thiết bị… do đợt bão lũ vừa qua gây ra.

Được biết, tổng số kinh phí cho đợt khám, cấp thuốc và tặng quà này hơn 1,5 tỷ đồng do cán bộ nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy, Báo Sức khỏe & Đời sống cùng các đơn vị hảo tâm đóng góp ủng hộ.