Gần 10 nghìn lượt khách dự Hội chợ triển lãm hàng hóa Việt Nam-Lào 2022

NDO - Sau 5 ngày diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, Hội chợ triển lãm “Chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022” tại thủ đô Vientiane đã thu hút gần 10 nghìn lượt khách tới tham quan, mua sắm và kết nối giao thương, mang lại các hiệu ứng và kết quả tích cực.
0:00 / 0:00
0:00
Trao tặng khen thưởng tại lễ bế mạc.
Trao tặng khen thưởng tại lễ bế mạc.

Chiều 7/11, tại Trung tâm triển lãm Lào Itecc, thủ đô Vientiane (Lào), đã diễn ra lễ bế mạc Hội chợ triển lãm “Chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022”.

Dự lễ bế mạc có Thượng tướng Thongloi Silivong, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào; Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp của hai nước Việt Nam-Lào.

Báo cáo kết quả công tác tổ chức hội chợ triển lãm, Đại tá Phạm Toàn Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết, sau 5 ngày tổ chức, hội chợ triển lãm đã thu hút gần 10 nghìn lượt khách tới tham quan, mua sắm và kết nối giao thương, riêng ngày khai mạc đã đón hơn 3 nghìn lượt khách. Với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào đổi mới các hoạt động của sự kiện, hội chợ triển lãm đã mang lại các hiệu ứng và kết quả tích cực.

Tại khu triển lãm chung, Ban Tổ chức trưng bày các hình ảnh nổi bật giới thiệu về quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa Nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam-Lào; trưng bày một số hình ảnh, hiện vật tiêu biểu của Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế phát triển đất nước kết hợp củng cố quốc phòng, an ninh và các sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu của các đơn vị, doanh nghiệp quân đội…

Gần 10 nghìn lượt khách dự Hội chợ triển lãm hàng hóa Việt Nam-Lào 2022 ảnh 1

Hội chợ triển lãm thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, kết nối giao thương mỗi ngày.

Khu hội chợ được tổ chức với 120 gian hàng, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm có chất lượng, có uy tín trong nước và xuất khẩu như: Dệt may, da giày, nông lâm hải sản, thủ công mỹ nghệ, thực phẩm chế biến, điện-điện tử, cơ khí, hóa chất, vật liệu xây dựng... Đánh giá của Ban tổ chức cho thấy, với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng, hội chợ triển lãm diễn ra trong 5 ngày đã thành công tốt đẹp cả về mục tiêu, quy mô gian hàng, lượng khách hàng, an ninh, trật tự, y tế, vệ sinh.

Trong khuôn khổ hội chợ triển lãm đã diễn 1 cuộc hội thảo, 34 cuộc giao thương, kết nối cung-cầu trực tiếp và và trực tuyến, thu hút các doanh nghiệp Ấn Độ, Thái Lan, Lào, Hàn Quốc… Đặc biệt, ngay sau ngày đầu khai mạc đã có 12 thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Lào; 20 tấn cà-phê đã được Công ty cổ phần Tập đoàn Gidifa Việt Nam ký kết thỏa thuận xuất khẩu sang thị trường Thái Lan.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã lựa chọn 50 đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu của hai nước Việt Nam và Lào đề nghị Thủ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng bằng khen. Bộ Quốc phòng Lào cũng trao tặng 38 bằng khen dành cho các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu của hai nước.