FED giữ nguyên lãi suất

Ngày 13/12, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã quyết định giữ nguyên lãi suất, hiện ở mức cao nhất trong 22 năm, nhưng phát tín hiệu dự kiến thực hiện 3 lần cắt giảm trong năm 2024. Quyết định giữ nguyên lãi suất cho vay chủ chốt trong khoảng từ 5,25% đến 5,50% được đưa ra trong bối cảnh FED tiếp tục nỗ lực giảm đà lạm phát, hướng tới mục tiêu dài hạn là 2%.
0:00 / 0:00
0:00
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). (Ảnh: Reuters)
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). (Ảnh: Reuters)

Các chuyên gia kinh tế tại Wells Fargo nhận định, sau gần hai năm thắt chặt chính sách tiền tệ nhanh chóng, nhiều khả năng, FED sẽ cắt giảm lãi suất vào năm tới. Chuyên gia kinh tế Mike Fratantoni của Hiệp hội các chủ ngân hàng cho vay thế chấp cũng tin rằng, các cuộc thảo luận giờ đây sẽ tập trung vào tốc độ cắt giảm lãi suất, đây là tin tích cực đối với thị trường nhà ở và thế chấp.

FED cũng công bố dự báo kinh tế cập nhật, nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm nay và giảm xuống vào năm 2024. FED đồng thời giảm triển vọng lạm phát trong cả hai năm. Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) cũng cập nhật dự báo kinh tế, theo đó dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ ở mức 2,6% trong năm 2023, tăng so với mức dự báo 2,1% vào tháng 9, trước khi giảm còn 1,4% vào năm 2024. Trong khi đó, lạm phát năm nay được điều chỉnh giảm mạnh so với mức dự báo 2,8% đưa ra trước đó, tiếp tục giảm xuống 2,4% vào năm 2024.

Các chỉ số chứng khoán tại Phố Wall đã đồng loạt tăng điểm sau khi FED quyết định giữ nguyên lãi suất, với chỉ số Dow Jones chốt phiên giao dịch ở mức cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể, ngày 13/12, chỉ số Dow Jones đã tăng 1,4%, tương đương hơn 500 điểm, lên 37.090,24 điểm, lần đầu tiên chốt phiên ở mức hơn 37.000 điểm. Chỉ số Nasdaq và S&P 500 đều tăng 1,4% lên lần lượt các mức 14.733,96 điểm và 4.707,09 điểm.

Cùng ngày, giá dầu WTI và Brent Biển Bắc lần lượt tăng 1,3% và 1,04% lên 69.47 USD/thùng và 74,26 USD/thùng, đảo chiều so với một ngày trước đó khi giảm xuống các mức thấp nhất trong 6 tháng. Tỷ giá đồng USD giảm mạnh so với các đồng tiền khác, theo đó giá trị đồng bạc xanh đã giảm 1,7% so với đồng yen.