FBI bỏ lỡ thông tin quan trọng về vụ khủng bố 11-9

Báo cáo mới nhất của thanh tra Bộ Tư pháp Mỹ đánh giá lại hoạt động tình báo trước khi khi xảy ra vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001 ở New York cho biết, Cục Điều tra liên bang (FBI) Mỹ đã bỏ lỡ ít nhất 5 cơ hội khai thác các thông tin quan trọng có thể giúp ngăn chặn những kẻ khủng bố.

Một nhân viên FBI tiết lộ rằng, một vài tháng trước khi xảy ra vụ 11-9, cơ quan này đã nhận được một số thông tin tình báo quan trọng liên quan vụ này, nhưng đã không chú ý.

Tổng thanh tra Glenn Fine nói: "Cách thức mà FBI tiến hành xử lý những thông tin tình báo này là sự thất bại lớn nhất, khiến cơ quan này mất đi cơ hội có thể ngăn chặn được vụ tấn công khủng bố 11-9".

Khoảng hai tháng trước vụ 11-9, một nhân viên FBI đã liên tục cảnh báo rằng Osama bin Laden đang tìm cách gửi sinh viên đến Mỹ để học cách hạ máy bay của Mỹ.

Báo cáo của Bộ Tư pháp nhận xét, việc không chú ý đúng mức tới những thông tin do nhân viên cung cấp đồng nghĩa với việc cơ quan này thiếu sự phân tích chiến lược đối với các nhận định của nhân viên.

Thậm chí, khi có thông tin ngay trước khi xảy ra vụ tấn công về sự xuất hiện của một số nhân vật khủng bố, như Nawaf al Hazmi  và Khalid al Mihdhar, ở Mỹ, thì "FBI cũng tiến hành điều tra, nhưng không đặt thành nhiệm vụ khẩn cấp và ưu tiên". Việc điều tra về Mihdhar được giao cho một nhân viên thiếu kinh nghiệm!

Phản ứng trước báo cáo của Tổng thanh tra Bộ Tư pháp, FBI cho biết đã tiến hành các bước điều tra về những chỉ trích này. FBI khẳng định, hiện nay "không có một thông tin về khủng bố nào lại không được điều tra" và FBI đã áp dụng chính sách mới về chia sẻ thông tin giữa các cơ quan tình báo. Theo Bộ trưởng Tư pháp Alberto Gonzales, thời điểm trước vụ 11-9, Mỹ áp dụng luật "không khuyến khích chia sẻ thông tin giữa các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo"

Theo bản báo cáo, bốn nhân viên FBI cùng với các nhân viên của CIA, được bổ nhiệm vào một đơn vị của CIA chuyên theo dõi về Bin Laden, ngày 5-1-2000 đã cố gắng truy nhập vào đường cáp thông tin có chứa những thông tin liên quan Mihdhar, trong đó có thông tin Mihdhar đã có VISA của Mỹ và đang trên đường tới Mỹ. Tuy nhiên, nhóm này đã không tiếp cận được dữ liệu cần thiết.

Những thông tin này do một nhân viên của FBI trong đơn vị của CIA cung cấp đúng vào ngày đó. FBI tìm kiếm nhưng không đạt kết quả, nên đề nghị lãnh đạo đơn vị này của CIA cung cấp cho bản sao thông tin đó. Kết quả là, 10 ngày sau Nawaf al Hazmi và Khalid al Mihdhar đã có mặt ở Los Angeles!

Mihdhar đã nằm trong tầm theo dõi của CIA, vì Cơ quan an ninh quốc gia cảnh báo đã có thông tin rằng các thành viên Al Qaeda đang tới Kuala Lumpur và tên này có mặt trong số đó. Tuy nhiên, cả hai nhân vật này đã có mặt tại San Diego và lẽ ra FBI phải đặt chúng trong tầm theo dõi.

Sau khi báo cáo của Bộ Tư pháp được công bố, các nhân viên CIA và FBI liên quan vụ này đều trả lời rằng họ không còn nhớ gì về văn bản nêu trong báo cáo.

Chu Hồng Thắng
Theo Reuters

Có thể bạn quan tâm