Ngày 3/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 81/CĐ-TTg về tình hình, giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong các tháng cao điểm năm 2025 và thời gian tới. Trong Công điện, Thủ tướng đã chỉ đạo chủ đầu tư Dự án Đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên đẩy nhanh tiến độ để khánh thành vào ngày 19/8/2025.
Ngày 3/6, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý dự án điện 3 (EVNPMB3) và Liên danh nhà thầu trúng thầu tổ chức ký hợp đồng Gói thầu XL04-TAMR: Thi công xây lắp công trình Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng - Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng, tỉnh Đồng Nai.
Nắng nóng gay gắt diện rộng ở miền bắc và miền trung khiến công suất tiêu thụ điện toàn quốc và miền bắc lập kỷ lục mới với mức đỉnh lên đến 51.290MW, vượt 1.757MW so với đỉnh của năm 2024 (49.533MW).
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đã thiết kế mẫu hóa đơn mới, bổ sung một số thông tin theo quy định trên hóa đơn tiền điện để áp dụng từ ngày 1/6/2025.
Nhằm bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt ngày càng tăng của nhân dân, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có quyết định điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 10/5/2025.
Chiều 9/5, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) họp báo thông tin về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân là 2.204,0655 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 4,8% so mức hiện hành kể từ ngày 10/5.
Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/197-30/4/2025), Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC), đơn vị được giao nhiệm vụ cấp điện cho Đại lễ 30/4 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần vào sự thành công, niềm vui chung của ngày hội non sông.
Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) cho biết, vào lúc 14 giờ 16 phút ngày 23/4, một sự cố thoáng qua đã xảy ra trên Đường dây 500kV Vĩnh Tân (Bình Thuận)-Tân Uyên (Bình Dương), gây dao động lưới điện dẫn đến quá điện áp một số khu vực.
Ngày 23/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 49/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2025 và thời gian tới.
Đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (NSMO), Cục Điều tiết điện lực (ERAV) vừa tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm điện cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) tại thành phố Hồ Chí Minh.
Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng nằm ở bờ phải tuyến đập Thủy điện Hòa Bình hiện hữu thuộc Nhà máy Thủy điện Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình), là công trình nguồn điện trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần bảo đảm cung ứng đủ điện trong giai đoạn 2025-2030.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mùa nắng nóng năm nay sẽ bắt đầu từ nửa cuối tháng 4 tại nhiều địa phương trên cả nước, sẽ kéo dài từ 2 đến 3 tháng, dẫn đến nhu cầu sử dụng điện trong mùa nắng nóng có thể tăng cao đột biến.
Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng gia tăng, nhất là trong giai đoạn cao điểm mùa khô năm 2025, để bảo đảm hệ thống truyền tải điện khu vực nam miền trung và Tây Nguyên vận hành an toàn, liên tục, đặc biệt trong mùa khô năm 2025, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật, quản lý và vận hành, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).
Thực hiện chủ trương của Ðảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Ðảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Hiện EVN phối hợp các địa phương, đơn vị liên quan nỗ lực hoàn thành dự án trong năm 2025.
Sáng 16/3, tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công và phát động phong trào thi đua xây dựng Dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên. Đây là công trình đường dây 500kV mạch kép có tổng chiều dài 229,5km với tổng cộng 468 vị trí móng cột điện. Dự án đi qua 4 tỉnh gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc, tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng.
Sáng 5/3, tại tỉnh Phú Thọ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý dự án Điện 1 tổ chức Lễ triển khai thi công công trình Đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên, đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Phú Thọ. Đây là một trong những đoạn tuyến quan trọng của Đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên, dự án trọng điểm quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.
Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa chủ trì buổi làm việc nhằm đánh giá tình hình cung cấp than cho sản xuất điện mùa khô và các giải pháp bảo đảm cấp than cho sản xuất điện năm 2025 với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Phát điện 3, lãnh đạo các đơn vị nhiệt điện, các doanh nghiệp.
Ngày 24/2, Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam VRG và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2025-2030, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị.
Dự án Đường dây 500 kV Lào Cai-Vĩnh Yên có vai trò quan trọng trong việc giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc cũng như truyền tải điện mua từ Trung Quốc, phục vụ phụ tải tăng cao, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khởi công dự án ngay trong tháng 2, hoàn thành trong sáu tháng để kịp đóng điện đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Ngày 13/2, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng Ban Quản lý dự án điện 3 và Liên danh nhà thầu đã ký hợp đồng Gói thầu 02XL-BA “Thi công xây lắp công trình Nhà máy thủy điện Tích năng Bắc Ái - giai đoạn 2, đợt 1 thuộc Dự án nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái - tỉnh Ninh Thuận”.
Dự án Thủy điện Bản Vẽ tại xã Yên Na, huyện Tương Dương (Nghệ An) được khởi công xây dựng năm 2004, đưa vào vận hành từ năm 2010 cung cấp cho quốc gia bình quân khoảng 1084,2 triệu kWh điện/năm. Có hơn 3.000 hộ dân với hơn 14.000 nhân khẩu của 34 bản ở 2 huyện Tương Dương và Kỳ Sơn đã di dời nơi ở để nhường đất thực hiện dự án. Tính đến nay, sau hàng chục văn bản, báo cáo từ Trung ương đến địa phương được ban hành, nhưng các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân vẫn chưa được giải quyết.
Là một trong những doanh nghiệp tham gia thị trường điện, năm 2024, Tổng công ty Phát điện 2 (Genco 2) đã phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024. Ông Trần Phú Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị Genco 2 đã có những chia sẻ về những dấu ấn quan trọng trong năm qua của Genco 2, khi vừa không chỉ bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định mà còn đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước, thúc đẩy chuyển đổi số và tối ưu hóa quản trị doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn tới.
Theo Quy hoạch Phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII), Việt Nam đặt mục tiêu đạt 6.000 MW công suất điện gió ngoài khơi vào năm 2030, định hướng đến năm 2050 đạt từ 70.000 MW đến 91.500 MW. Để biến mục tiêu thành hiện thực, Việt Nam cần một kế hoạch hành động rõ ràng, cùng các cơ chế pháp lý nhất quán nhằm thu hút đầu tư, triển khai dự án hiệu quả.
Sáng 6/12, tại thành phố Lào Cai, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty Lưới điện Phương Nam Trung Quốc (CSG) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm hợp tác mua bán điện qua biên giới. Tham dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và lãnh đạo EVN và CSG và một số ban, ngành liên quan.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa cho biết, vào lúc 4 giờ 38 phút sáng 26/11, Tổ máy 1 (công suất 180MW) của công trình Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng đã hòa điện thành công vào lưới điện quốc gia chỉ sau gần 3 năm triển khai dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng.
Năm 2014, dự án cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bằng cáp ngầm chính thức được Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành phát lệnh hòa lưới. Tuyến cáp ngầm 22 kV xuyên biển, đưa dòng điện quốc gia từ đất liền ra đảo Lý Sơn là bước ngoặt lớn đối với hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
Từ 11/10/2024, giá bán lẻ điện bình quân là 2.103,1159 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 4,8% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.
Ngày 11/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có Quyết định số 1046/QĐ-EVN về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, theo đó giá bán lẻ điện bình quân là 2.103,1159 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) từ ngày 11/10/2024. Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 4,8% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.
Tính đến sáng 12/9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã khôi phục cung cấp điện được cho gần 5,63 triệu khách hàng trên tổng số khoảng 6,1 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do bão và lũ lụt (tương ứng với tỷ lệ hơn 92%).