EU hỗ trợ châu Phi đẩy nhanh tiến độ tiêm ngừa Covid-19

NDO -

Liên minh châu Âu (EU) cho biết, sẽ tăng hỗ trợ cho châu Phi để giúp đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng Covid-19 ở các quốc gia đang tụt lại phía sau tại châu lục này.

Tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Bệnh viện Philippe Senghor ở Dakar, Senegal, ngày 28/7/2021. (Ảnh: REUTERS)
Tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Bệnh viện Philippe Senghor ở Dakar, Senegal, ngày 28/7/2021. (Ảnh: REUTERS)

Các quan chức EU ngày 9/2 nhận định, khả năng triển khai tiêm phòng ở các nước châu Phi đang trở thành vấn đề chính trong chiến dịch tiêm chủng toàn cầu, sau khi nguồn cung vaccine cho Lục địa Đen tăng lên đáng kể trong thời gian gần đây.

Các quốc gia châu Phi đã bắt đầu các chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 muộn hơn nhiều so với các nước giàu có hơn. Nhưng trong những tháng gần đây, nguồn cung đã tăng theo cấp số nhân.

Tuy vậy, vấn đề mà châu Phi đang phải đối mặt là nhiều quốc gia gặp khó khăn trong việc triển khai tiêm, với một số nước chẳng hạn như Congo và Burundi chỉ mới tiêm được gần 20% số liều vaccine được cung cấp, theo số liệu từ Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (Gavi).

Phát biểu tại họp báo ở Lyon sau hội nghị bộ trưởng ngoại giao và y tế EU do Pháp chủ trì, Bộ trưởng ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, vấn đề dường như không còn là mức hỗ trợ nữa mà là tốc độ tiêm vaccine.

Ông Le Drian cũng thông tin thêm, vấn đề tốc độ tiêm phòng sẽ là 1 nội dung quan trọng được đưa ra thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh giữa EU và Liên minh châu Phi (AU) tại Brussels vào tuần tới.

Các nhà ngoại giao EU cho rằng, thời hạn sử dụng vaccine ngắn, cơ sở bảo quản hạn chế, hạ tầng chăm sóc sức khỏe yếu kém và tâm lý chần chừ tiêm vaccine là những nguyên nhân chính cản trở tiến độ tiêm chủng ở châu Phi.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, EU sẽ tăng mức hỗ trợ để thúc đẩy tiêm chủng ở các quốc gia châu Phi đang bị tụt hậu. Phát biểu tại 1 hội nghị ở Dakar, Senegal, bà Von der Leyen nhấn mạnh việc cần thiết phải đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, đặc biệt là ở các nước châu Phi có tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Bà cho biết thêm, EU sẽ chi thêm 125 triệu euro (143 triệu USD) để giúp các nước châu Phi đào tạo nhân viên y tế và nâng cao năng lực quản lý vaccine, bên cạnh 300 triệu euro đã được EU và các quốc gia trong khối cam kết cho chương trình này.

Ngoài ra, EU vẫn sẽ tiếp tục gửi thêm vaccine đến châu Phi, với mục tiêu cung cấp 450 triệu liều vaccine phòng Covid-19 cho các nước châu Phi đến mùa hè tới, cao gấp 3 lần so với số liều đã hỗ trợ.

Theo Gavi, tỷ lệ tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở 91 quốc gia nghèo nhất mà tổ chức này hỗ trợ hiện là 67%. Nhưng một số nước châu Phi đang tụt lại phía sau. Trong đó, Zambia, Chad, Madagascar, Djibouti, Somalia, Burkina Faso và Uganda mới tiêm được khoảng 1/3 số liều vaccine được cung cấp. Cho đến nay, mới chỉ có khoảng 10% người dân châu Phi được tiêm ngừa Covid-19.