Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại phiên họp toàn thể của EEF 2021 diễn ra tại thành phố Vladivostosk.

Nga phát triển vùng Viễn Ðông qua Chiến lược hướng Đông

Diễn đàn Kinh tế phương Ðông (EEF) 2021 vừa khép lại sau ba ngày diễn ra sôi nổi, với sự tham dự của các đại diện đến từ khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với chương trình nghị sự dày đặc của hơn 70 sự kiện, hội nghị bàn tròn và đối thoại kinh doanh, EEF 2021 đã gặt hái kết quả thành công, thể hiện quyết tâm của Nga đưa vùng Viễn Ðông trở thành cửa ngõ vào châu Á thông qua Chiến lược hướng Ðông.

EEF 2021 dự kiến thảo luận nhiều vấn đề quan trọng. Ảnh: EEF

Công bố chương trình nghị sự Diễn đàn Kinh tế phương Đông 2021

Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) lần thứ 6 vừa công bố chương trình nghị sự mở rộng với nhiều thông tin quan trọng. Sự kiện năm nay hướng đến một “nền kinh tế thời đại mới”, kêu gọi trách nhiệm chung trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động.