Rừng bị tàn phá là mối đe dọa lớn nhất và tiếp theo là nạn săn bắn, buôn bán bất hợp pháp động vật mà đười ươi Sumatra phải đối mặt. Nạn đốt rừng để chuyển đổi sang trồng cây cọ dầu tiếp diễn ở Indonesia đang phá hủy nơi sống của đười ươi Sumatra.
Serge Wich, Đại học Liverpool (Anh), trưởng nhóm nghiên cứu cho biết: “Cơ hội sống trong tương lai của đười ươi Sumatra là số không”.
Thống kê gần đây cho thấy quần thể trên đã giảm tới 80% trong vòng 75 năm qua và Wich cho rằng các kết luận này chưa cho thấy dấu hiệu thay đổi: “Có quá nhiều khu rừng bị tàn phá ở Sumatra trong thập kỷ qua khiến quần thể tự nhiên sẽ tiếp tục giảm”.
Chuyên gia này khẳng định điều quan trọng là phải thừa nhận quần thể tự nhiên không hề tăng. Hơn thế nữa, nghiên cứu mới đã được thực hiện tại nơi trước khi không có đười ươi sinh sống.
Khu vực tiến hành nghiên cứu là vùng Sumatra (cao 1.500m so với mực nước biển). Đây là nơi các khảo sát trước đây đánh giá không có đười ươi sống trên độ cao từ 900m. Nhóm nghiên cứu cũng đã kiểm tra và xác nhận khu vực trên đã bị khai thác gỗ và tỏ ra ngạc nhiên về việc một vài quần thể đười ươi sinh sống tại đây. Cuối cùng, họ khảo sát về phía tây, nơi các quần thể đười ươi mới được phát hiện gần đây.
Các tác giả kết luận rằng các đánh giá trước đây chưa thống kê được sự phân bố của động vật và hiện tại sự phân bố đã tăng gấp 2,56 lần so với đánh giá trước đây.
Nhưng với số lượng nhiều hơn cũng có nghĩa là nhiều cá thể đã biến mất. Với mô hình dự đoán tác động của phá rừng, các nhà nghiên cứu cho rằng có khoảng 4.500 cá thể đười ươi có thể biến mất vào năm 2030.
Thêm vào đó, chuyên gia này cho biết phát hiện đười ươi Sumatra sống ở điểm cao hơn độ cao thông thường khiến đười ươi có chế độ ăn khác biệt, chúng ăn cây, trong khi đười ươi ở các khu vực thấp hơn thì không.
Chuyên gia cảnh báo Chính phủ Indonesia phải khẩn trương thực thi các quy định về chống chặt phá rừng, đồng thời khuyến cáo nên lấp những con đường xuyên qua nơi sinh sống của đười ươi để xóa bỏ các hoạt động bất hợp pháp có thể diễn ra.
Đười ươi Sumatra là một trong hai loài đười ươi có nét khu biệt. Đười ươi Borneo có khoảng 50.000-60.000 cá thể. Đười ươi Sumatra có cơ thể dài hơn, màu sắc nhạt hơn và gương mặt dài hơn. Đười ươi là loài vượn lớn duy nhất sống ở châu Á. Phần lớn thời gian đười ươi sống ở trên cây, di chuyển trong rừng bằng cách đu qua cành cây. Chúng là loài động vật sống trên cây lớn nhất thế giới.