Đưa nhạc cụ dân tộc đến các trường trung học phổ thông ở Thủ đô

NDO -

Sáng 3/6, tại Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Chương trình tổng kết “Tháng Thanh niên” và ra quân Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2022 với nhiều nội dung về đẩy mạnh chuyển đổi số, xung kích vì cộng đồng, an sinh xã hội, xây dựng đô thị văn minh và thúc đẩy phát triển văn hóa.

Chương trình biểu diễn mở đầu dự án “Đưa bộ môn nhạc cụ dân tộc đến các trường trung học phổ thông trên địa bàn Thủ đô”.
Chương trình biểu diễn mở đầu dự án “Đưa bộ môn nhạc cụ dân tộc đến các trường trung học phổ thông trên địa bàn Thủ đô”.

Theo Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh, Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm nay của tuổi trẻ Thủ đô diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8/2022 với các chương trình “Tiếp sức mùa thi”, “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Hành quân xanh”, “Kỳ nghỉ hồng” và triển khai 9 đội hình tình nguyện cấp thành phố.

Dựa trên tình hình thực tiễn, Chiến dịch sẽ tập trung chăm lo, khám sàng lọc các bệnh lý hậu Covid-19 cho người dân; tổ chức đội hình “Chuyển đổi số cộng đồng”; xây mới, nâng cấp nhà vệ sinh tại các điểm trường khó khăn trên cả nước; triển khai dự án cộng đồng “Đưa bộ môn nhạc cụ dân tộc đến các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội”...

Trong khuôn khổ lễ ra quân Chiến dịch, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức “Hành trình hậu Covid-19” nhằm khám sàng lọc gần 700 người cao tuổi, trẻ em, người có tiền sử bệnh mạn tính từng nhiễm Covid-19; khởi động dự án đưa nhạc cụ dân tộc đến các trường trung học phổ thông tại 20 trường; tư vấn tâm lý cho 300 đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Đưa nhạc cụ dân tộc đến các trường trung học phổ thông ở Thủ đô -0
Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh (thứ 2 từ phải sang) bàn giao công trình “Sân chơi thiếu nhi” tặng phường Thượng Thanh (quận Long Biên). 

Ngoài ra, các cơ sở Đoàn của Thủ đô còn tổ chức hoạt động đổi giấy, pin phế liệu lấy cây xanh; triển khai đội hình xe tuyên truyền xây dựng đô thị văn minh; khánh thành Nhà văn hóa thanh niên quận Long Biên và 2 sân chơi thiếu nhi, 1 “Nhà khăn quàng đỏ”, 500 “Tủ điện văn minh”.

Được biết, những hoạt động tình nguyện nêu trên có tổng giá trị khoảng 1 tỷ đồng, được huy động từ các nguồn xã hội hóa.

Dịp này, Thành đoàn Hà Nội đã khen thưởng 10 mô hình, 107 tập thể và 133 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong triển khai hoạt động “Tháng Thanh niên” năm 2022 thời gian qua.