Đưa hàng nghìn du khách rời đảo Lý Sơn

NDO -

Sáng 27-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đặng Ngọc Dũng, đã đi kiểm tra thực tế khu vực nơi ở của bệnh nhân 419 (BN419) tại tổ 9, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi.

Người dân ở khu vực BN419 sinh sống chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch.
Người dân ở khu vực BN419 sinh sống chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch.

Tại khu vực sinh sống của BN419, cơ quan chức năng đã triển khai nhiều chốt chặn với lực lượng công an và dân phòng canh trực 24/24 giờ. Hơn 200 hộ dân tại tổ 9, phường Quảng Phú đều chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch, không ra ngoài khi không thật sự cần thiết.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Đặng Ngọc Dũng lưu ý người dân cần thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn và giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc. Đồng thời, đề nghị ngành y tế tiếp tục rà soát tất cả các trường hợp có tiếp xúc gần với BN419 để tiến hành cách ly theo quy định.

“Tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết để người dân khu vực bị phong tỏa yên tâm thực hiện lệnh cách ly và phong tỏa của tỉnh”, đồng chí Đặng Ngọc Dũng nói.

Liên quan đến việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Quảng Ngãi, Ban Quản lý cảng Sa Kỳ cho biết, trong ngày 27-7 sẽ bố trí gần 20 chuyến tàu khách cao tốc để đưa khoảng 2.600 du khách từ đảo Lý Sơn về đất liền.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cũng đã kích hoạt chốt kiểm tra y tế tại cảng Sa Kỳ. Người dân Lý Sơn từ đất liền ra đảo đều phải khai báo y tế và kiểm tra thân nhiệt trước khi lên tàu.

Đưa hàng nghìn du khách rời đảo Lý Sơn ảnh 1

Siết chặt phòng chống dịch sau ca nhiễm mới tại Đà Nẵng