Dư luận quốc tế quan ngại về lệnh cấm của Taliban nhằm vào nữ giới

Những ngày qua, cộng đồng quốc tế tiếp tục bày tỏ phản đối các biện pháp hạn chế mà chính quyền Taliban tại Afghanistan áp đặt đối với nữ giới. Bộ Ngoại giao Pháp ra thông cáo phản đối việc chính quyền Taliban tại Afghanistan cấm nữ giới làm việc cho các tổ chức phi chính phủ (NGO), cho rằng biện pháp này là hành vi xâm phạm quyền của nữ giới và gây rủi ro cho hoạt động viện trợ.
0:00 / 0:00
0:00
Những người bảo vệ quyền phụ nữ Afghanistan và các nhà hoạt động dân sự biểu tình kêu gọi Taliban bảo đảm giáo dục cho nữ giới trước Dinh Tổng thống ở Kabul, Afghanistan ngày 3/9/2021. Ảnh: REUTERS
Những người bảo vệ quyền phụ nữ Afghanistan và các nhà hoạt động dân sự biểu tình kêu gọi Taliban bảo đảm giáo dục cho nữ giới trước Dinh Tổng thống ở Kabul, Afghanistan ngày 3/9/2021. Ảnh: REUTERS

Bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh, Paris lên án mạnh mẽ lệnh cấm; cho rằng chính sách này của Taliban sẽ cản trở nghiêm trọng các chuyến hàng viện trợ nhân đạo trong thời điểm quốc gia Nam Á đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo nặng nề.

Nhiều nước và tổ chức nhân đạo quốc tế cũng bày tỏ phản đối các lệnh cấm trên. Đức kêu gọi một phản ứng tập thể ở cấp độ toàn cầu đối với các lệnh cấm của Taliban nhằm vào nữ giới. Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố sẽ đánh giá thận trọng các tác động của lệnh cấm đối với hoạt động nhân đạo tại Afghanistan.

Trong khi đó, Quyền Trưởng phái đoàn Liên hợp quốc tại Afghanistan Ramiz Alakbarov (R.A-lác-ba-rốp) yêu cầu Quyền Bộ trưởng Kinh tế trong chính quyền Taliban tại Afghanistan, ông Mohammad Hanif (M.Ha-níp) đảo ngược quyết định cấm nữ giới làm việc cho NGO; đồng thời nhấn mạnh rằng, hàng triệu người Afghanistan cần hỗ trợ nhân đạo và việc dỡ bỏ các rào cản là rất quan trọng.

Trong một tuyên bố chung, tổ chức Save the Children, Hội đồng người tị nạn Na Uy và tổ chức CARE International nêu rõ đang tạm dừng triển khai các chương trình hiện nay, trong khi chờ làm rõ lệnh cấm của chính quyền Taliban. Tuyên bố chung nhấn mạnh, nếu không có các nhân viên nữ, các tổ chức này không thể tiếp cận hiệu quả những trẻ em, phụ nữ và nam giới đang rất cần viện trợ tại Afghanistan. Ủy ban Cứu trợ quốc tế (IRC) ra tuyên bố nêu rõ, cơ quan này đang đình chỉ các dịch vụ tại Afghanistan với lý do tương tự. IRC cho biết, cơ quan này hiện có hơn 8.000 nhân viên tại Afghanistan, trong đó có hơn 3.000 nhân viên nữ. Các tổ chức Christian Aid và ActionAid tuyên bố tạm ngừng các hoạt động cứu trợ tại Afghanistan.

Trước đó, chính quyền Taliban ra lệnh tất cả các NGO trong nước và quốc tế không cho nhân viên nữ đi làm cho đến khi có thông báo mới. Taliban cho biết, lệnh cấm này được đưa ra do một số phụ nữ “không chấp hành quy định của Taliban về trang phục Hồi giáo của nữ giới”. Phản ứng về quyết định nêu trên, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric (X.Đu-gia-rích) cho biết, người đứng đầu Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về lệnh cấm mới của chính quyền Taliban.