Ngoài khơi xa, những chiếc ca-nô rẽ sóng đưa khách ra đảo; phía chân trời, ánh bình minh nhuộm hồng mặt nước, mở đầu cho một mùa du lịch Tết rộn ràng.
Sau quãng lặng cuối năm, du lịch Khánh Hòa đã thực sự “bừng sóng” trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 4 ngày nghỉ Tết (từ 28 tháng Chạp đến mùng 2 Tết), toàn tỉnh đón khoảng 513.000 lượt khách, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Công suất phòng bình quân đạt hơn 70%, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng ven biển kín phòng trong những ngày cao điểm.
Tại khu vực Bãi Dài, Bắc bán đảo Cam Ranh, các resort sáng đèn suốt đêm. Hồ bơi tràn bờ in bóng dừa xanh, những bữa tiệc đầu năm rộn rã tiếng cười. Du khách trong và ngoài nước chọn Khánh Hòa để khởi đầu năm mới bằng một kỳ nghỉ dưỡng ấm áp, nơi biển xanh, nắng vàng và nhịp sống hiền hòa giao hòa trong từng khoảnh khắc.
Đà tăng trưởng còn được phản ánh rõ qua nhịp cất hạ cánh tấp nập tại Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh. Từ 29 tháng Chạp đến mùng 4 Tết, sân bay ghi nhận 774 lượt chuyến bay, tăng khoảng 10% so với tuần bay thường lệ; trong đó có tới 497 chuyến quốc tế. Tổng lượng hành khách đạt hơn 142.700 lượt người - con số cho thấy sức hút mạnh mẽ của điểm đến biển đảo ngay từ những ngày đầu năm.
Không chỉ biển gọi, những giá trị văn hóa-tâm linh cũng níu chân du khách. Dòng người thành kính dâng hương tại Tháp Bà Pô Nagar; từng bước chân du xuân trên ghềnh đá rêu phong ở Hòn Chồng; Hòn Đỏ; hay hành trình tìm về không gian văn hóa Chăm tại Tháp Pô Klong Garai… Tất cả tạo nên bức tranh du lịch Tết đậm sắc màu bản địa.
Trong dịp này, các điểm di tích, danh thắng do Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa tỉnh quản lý đã phục vụ hơn 40.000 lượt khách tham quan Tháp Bà Pô Nagar; Tháp Pô Klong Garai. Những chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, tái hiện nghi lễ dân gian, trình diễn nghề gốm, dệt thổ cẩm, trầm hương… không chỉ làm phong phú trải nghiệm mà còn kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách.
Sức lan tỏa của dòng khách Tết còn thể hiện rõ ở các nhà hàng hải sản ven biển, quán cà phê ngắm hoàng hôn, các tour lặn biển, du ngoạn đảo, chợ đêm nhộn nhịp. Doanh thu du lịch ước đạt hàng nghìn tỷ đồng, đóng góp đáng kể vào tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn tỉnh. Từ lưu trú, vận tải, ẩm thực đến mua sắm, vui chơi giải trí, cả chuỗi dịch vụ đều hưởng lợi.
Đáng ghi nhận, trong suốt kỳ nghỉ Tết, công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các khu, điểm du lịch được triển khai đồng bộ, không xảy ra sự cố nghiêm trọng, củng cố hình ảnh Khánh Hòa là điểm đến an toàn, thân thiện và chuyên nghiệp trong mắt du khách.
Yếu tố “an toàn-ổn định” chính là nền tảng để ngành công nghiệp không khói phát triển bền vững. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Văn Hòa cho biết, khi du khách yên tâm, họ sẵn sàng quay trở lại thường xuyên hơn. Và khi mùa du lịch khởi sắc ngay từ Tết, nhịp tăng trưởng kinh tế quý I cũng được kích hoạt sớm, hạn chế khoảng trũng doanh thu đầu năm.
Từ biển xanh Nha Trang đến những cung đường nắng gió Cam Ranh, từ không gian linh thiêng của tháp cổ đến nhịp sống sôi động của phố biển về đêm, mùa du lịch Tết Bính Ngọ 2026 đã mở ra một khởi đầu đầy kỳ vọng.
Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, sự bừng sáng của du lịch không chỉ là câu chuyện con số. Đó là tín hiệu của niềm tin thị trường, là động lực lan tỏa sang thương mại, vận tải, dịch vụ, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân.
Nhìn từ mùa xuân này, có thể tin rằng với hạ tầng ngày càng hoàn thiện, thị trường quốc tế phục hồi tích cực và môi trường du lịch an toàn, Khánh Hòa đang bước vào năm 2026 bằng tâm thế chủ động. Nơi đó, mỗi con sóng biển không chỉ mang theo vị mặn của đại dương, mà còn chở đầy kỳ vọng tăng trưởng cho cả một vùng đất tiềm ẩn những sắc màu đặc biệt, cho thấy vai trò đầu tàu của du lịch và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế địa phương ngày càng rõ nét.