Du lịch Hà Nội bắt đầu một “hành trình mới”

NDO -

Tối 25/3, tại vườn hoa Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) Sở Du lịch Hà Nội khai mạc chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2022 - Get on Hanoi 2022”. Chương trình nhằm kích cầu du lịch trong điều kiện “bình thường mới”, góp phần đưa du lịch Hà Nội sớm phục hồi và phát triển.

Giới trẻ trải nghiệm khinh khí cầu trong không gian phố đi bộ tối 25/3.
Giới trẻ trải nghiệm khinh khí cầu trong không gian phố đi bộ tối 25/3.

Trong tiếng Anh, động từ “get on” có nghĩa là cùng lên xe để bắt đầu một hành trình mới… Sử dụng động từ “get on” làm ý tưởng lớn cho chương trình, ban tổ chức muốn kêu gọi mỗi người dân Thủ đô sẽ “cùng lên chuyến xe với ngành du lịch Thủ đô”.

Tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, trước khi xảy ra đại dịch Covid-19, ngành du lịch tăng trưởng bình quân đạt 15%-17%, năm 2019 khách du lịch đến Hà Nội đạt gần 29 triệu lượt khách. Tuy nhiên, 2 năm vừa qua là giai đoạn đặc biệt khó khăn, thách thức đối với cả nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng, trong đó có ngành du lịch. Chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2022” là sự kiện khởi đầu trong chuỗi các sự kiện, lễ hội, chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch sôi động, hấp dẫn khởi động lại các hoạt động du lịch trong nước và quốc tế nhằm thu hút khách du lịch đến Hà Nội.

Trong chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2022”, người dân và du khách được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Bằng sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng, du lịch Hà Nội được giới thiệu độc đáo, ấn tượng qua hàng loạt loại hình nghệ thuật, như: bộ phim ngắn “Hà Nội muôn màu”; âm nhạc và nghệ thuật thị giác “Hà Nội nồng nàn, Hà Nội quyến rũ”; trình diễn nhạc kịch “Get on Hanoi 2022”…

Điểm nhấn của sự kiện, người dân và du khách còn được trải nghiệm bay khinh khí cầu ngay tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Nhiều kinh khí cầu với đủ màu sắc, kích thước lần đầu tiên bay tại khu vực phố đi bộ đã thu hút rất nhiều người dân và du khách trải nghiệm, tạo không khí trở lại tưng bừng của du lịch Thủ đô.

Trước đó, vào sáng 25/3, trong khuôn khổ chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2022”, ngày hội khinh khi cầu “Thế giới muôn màu” cũng được khai mạc tại khu vực vườn Nhãn (quận Long Biên) thu hút đông đảo người dân và du khách. Tại đây, du khách được chiêm ngưỡng và trải nghiệm 22 khinh khí cầu nhiều sắc màu, bay lơ lửng trên bầu trời.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định, Hà Nội là 1 trong 2 trung tâm du lịch lớn nhất cả nước, đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển du lịch của cả nước nói chung và của Bắc Bộ nói riêng. Thời gian qua, du lịch Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí là ngành kinh tế lớn có tốc độ tăng trưởng ổn định, quy mô hoạt động ngày càng mở rộng, đóng góp hiệu quả vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thủ đô. Dịch bệnh Covid-19 bùng phát khiến ngành du lịch là ngành chịu sự ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch. Thực hiện chủ trương của Trung ương về phục hồi và phát triển kinh tế, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, Hà Nội đã chủ động, tích cực triển khai các kế hoạch, giải pháp để phục hồi và phát triển du lịch.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền bày tỏ mong muốn, mỗi người dân Hà Nội nâng cao nhận thức, ý thức về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch và xác định, mỗi người dân Thủ đô là một tuyên truyền viên trong việc quảng bá hình ảnh văn hóa và con người Hà Nội nhằm thu hút ngày càng nhiều du khách trong nước và quốc tế.