PGS, TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng phát biểu tại phiên thảo luận "chính sách mở đường". (Ảnh: BTC)

Mở cửa du lịch: Mạnh dạn nới lỏng nhưng không buông lỏng

“Dĩ bất biến ứng vạn biến, tùy theo tình hình xử lý linh hoạt và nới lỏng nhưng vẫn dự phòng đồng bộ, bỏ các biện pháp cách ly nhưng vẫn phải đánh giá rủi ro, dự phòng đồng bộ” là quan điểm của PGS, TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng khi trao đổi về vấn đề mở cửa du lịch an toàn tại “Diễn đàn “luồng xanh” cho du lịch cất cánh” diễn ra tại Hà Nội ngày 11/3. 

Đề xuất về hộ chiếu vaccine của EU đang tạo được nhiều kỳ vọng phục hồi du lịch trong mùa hè (Ảnh: DW)

Đề xuất Hộ chiếu vaccine của EU kỳ vọng phục hồi du lịch an toàn

“Với Chứng nhận sức khỏe số xanh mà EU đề xuất, cùng với các biện pháp vệ sinh và sức khỏe nâng cao và việc đeo khẩu trang bắt buộc, sẽ mang lại sự yên tâm cho du khách khi đặt các chuyến đi và bảo đảm cho du lịch quốc tế trở lại an toàn”. Đây là nhận định của Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới Gloria Guevara ngay sau thông báo đề xuất Chứng nhận y tế số xanh của Ủy ban châu Âu ngày 17-3.