Đợt rét đậm, rét hại ở miền bắc còn kéo dài đến 20-12

NDO -

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, hôm nay, 18-12, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ rải rác; các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa có nơi mưa vừa, mưa to. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại và khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20-12.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng nay, 18-12,không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía bắc. Dự báo hôm  nay bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày và đêm nay, 18-12, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ rải rác; các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá.

Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay, 18-12, có mưa nhỏ rải rác; trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-12 độ C.

Cảnh báo, đợt rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20-12. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, vùng biển phía bắc của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2-4m. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.

Ở vùng biển khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vịnh Thái Lan, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 3-6 độ vĩ bắc có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài ra, hôm nay, 18-12, chỉ số UV cực đại tại các tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ ở mức nguy cơ gây hại trung bình; ngày mai, 19-12, tăng lên mức nguy cơ gây hại cao. Các tỉnh, thành phố ở Trung Bộ trong hai ngày tới chỉ số UV cực đại ở mức nguy cơ gây hại trung bình. Ở khu vực Nam Bộ, trong hai ngày tới chỉ số UV cực đại ở mức nguy cơ gây hại cao.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 18-12 tại các địa phương trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 12-14 độ C.  

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại; riêng Điện Biên - Lai Châu sáng và đêm trời rét. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11-14 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C; riêng Điện Biên - Lai Châu 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 14-17 độ C; riêng khu Tây Bắc có nơi 21-23 độ C.  

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 12-15 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C.  

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, phía nam có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, phía bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-15 độ C; phía nam 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 15-18 độ C, phía nam 18-21 độ C.  

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C, phía nam có nơi hơn 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ C; phía nam 26-29 độ C, có nơi hơn 29 độ C.  

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ C.  

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.