Đồng yen lao dốc, Nhật Bản để ngỏ khả năng tiếp tục can thiệp “nóng”

NDO - Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, ngày 22/9 cho biết, Chính phủ Nhật Bản sẵn sàng các biện pháp can thiệp tiếp theo để chặn đà mất giá của đồng nội tệ, kể cả sau khi vừa quyết định bán ra đồng USD và mua vào đồng yen lần đầu tiên kể từ năm 1998.
0:00 / 0:00
0:00
Lần đầu tiên kể từ năm 1998, Chính phủ Nhật Bản thực hiện can thiệp thị trường ngoại hối bằng cách mua vào đồng yen và bán ra đồng USD, trong nỗ lực củng cố đồng nội tệ trước đà mất giá mạnh so với đồng USD. (Ảnh: Reuters)
Lần đầu tiên kể từ năm 1998, Chính phủ Nhật Bản thực hiện can thiệp thị trường ngoại hối bằng cách mua vào đồng yen và bán ra đồng USD, trong nỗ lực củng cố đồng nội tệ trước đà mất giá mạnh so với đồng USD. (Ảnh: Reuters)

Trước tình trạng đồng yen lao dốc mạnh sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tuyên bố tăng lãi suất, trong chiều 22/9, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định can thiệp vào thị trường ngoại hối bằng việc bán ra đồng USD và mua vào đồng yen.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1998, nước này thực hiện hành động can thiệp như vậy để củng cố đồng nội tệ, sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) quyết định duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng với lãi suất thấp, bất chấp việc FED đã tăng lãi suất lần thứ năm liên tiếp trong năm nay để đối phó với lạm phát.

Sau động thái trên, tỷ giá đồng USD đã giảm hơn 2% xuống còn khoảng 140,3 yen/USD. Tỷ giá giao dịch giữa 2 đồng tiền trên thị trường đứng quanh mức 142,36 yen/USD vào đầu giờ sáng nay (theo giờ Việt Nam).

Thủ tướng Kishida cho biết, không thể bỏ qua bất kỳ sự biến động quá mức nào của đồng yen trong bối cảnh có những động thái đầu cơ trên thị trường.

“Nếu có bất kỳ sự biến động quá mức nào, chúng tôi sẽ có các biện pháp can thiệp ngay”, Thủ tướng Nhật Bản nói trong 1 bài phát biểu tại Sở Giao dịch chứng khoán New York (Mỹ), đồng thời nhấn mạnh Chính phủ Nhật Bản sẽ hành động “với mức độ cảnh giác cao” và can thiệp để hỗ trợ đồng nội tệ ổn định trở lại nếu cần thiết.

Đây là lần hiếm hoi Thủ tướng Nhật Bản đưa ra bình luận rõ ràng về các biện pháp tiền tệ của nước này.

Những động thái trên cho thấy quyết tâm của Tokyo trong việc tiếp tục phải ứng phó với đà sụt giảm mạnh của đồng yen, vốn đang gây khó khăn cho các hộ gia đình và các nhà bán lẻ trong nước, khi đồng yen mất giá đã đẩy giá nhập khẩu nguyên liệu và nhiên liệu tăng cao.

Đồng tiền này đã mất giá gần 20% trong năm nay, xuống mức thấp nhất trong 24 năm, phần lớn là do ảnh hưởng từ các đợt tăng lãi suất mạnh của Mỹ đẩy đồng USD tăng giá cao hơn.

Nhật Bản rất hiếm khi can thiệp bằng cách mua vào đồng yen. Lần gần nhất Nhật Bản can thiệp để ổn định đồng nội tệ là vào năm 1998, khi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á gây ra tình trạng bán tháo đồng yen. Trước đó, Tokyo cũng đã can thiệp để ngăn đà mất giá của đồng tiền này vào năm 1991-1992.