Nhật Bản đối phó với sự lao dốc của đồng yen

NDO -

Ngày 20/6, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã có buổi làm việc với Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Haruhiko Kuroda để thảo luận về những biến động gần đây trên thị trường tiền tệ.

Đồng yen của Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)
Đồng yen của Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh thời gian qua, đồng yen đã mất giá mạnh so đồng USD, chủ yếu do khoảng cách lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ ngày càng nới rộng sau khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát, trong khi BOJ vẫn kiên quyết duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng để hỗ trợ cho đà phục hồi của nền kinh tế. 

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp với Thủ tướng Kishida, Thống đốc Kuroda cho biết việc đồng yen lao dốc là điều “không mong muốn” vì tiềm ẩn nhiều bất trắc cho kế hoạch kinh doanh của các công ty. BOJ sẽ phối hợp chính phủ để giám sát chặt chẽ các biến động tiền tệ và ứng phó một cách thích hợp. Tuy nhiên, Thống đốc Kuroda cho biết ông chưa nhận được bất cứ chỉ thị nào cụ thể từ Thủ tướng Kishida về việc này.

Đồng yen đã bắt đầu mất giá mạnh so đồng USD kể từ đầu tháng 3. Tuy nhiên, đà mất giá của đồng yên đã nhanh hơn sau khi FED tăng lãi suất lần đầu tiên trong gần 22 năm vào tháng 5/2022. Ngày 15/6, tỷ giá giữa hai đồng tiền đã có lúc giảm xuống mức 135,60 yen/USD, cao nhất kể từ tháng 10/1998.