Trước đó, trong các ngày 4 và 5/5, trên vùng biển Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn hàng hải do thời tiết xấu. Cụ thể, vào ngày 4/5, tàu cá Quỳnh Đam Ngư 14106, quốc tịch Trung Quốc cùng 4 thuyền viên đang khai thác thủy sản trên vùng biển Trung Quốc gặp sự cố, dẫn đến mất phương hướng và trôi dạt, mắc cạn vào bãi đá ngầm gần đảo Bạch Long Vĩ.
Tiếp đó, vào ngày 5/5, tàu Quỳnh Đam Châu 13377, Quốc tịch Trung Quốc cùng 6 thuyền viên cũng bị mắc cạn tại vị trí cách tàu Quỳnh Đam Ngư 14106 bị nạn trước đó khoảng 200m.
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ khẩn cấp. Sau nhiều ngày khắc phục sự cố, các lực lượng tham gia cứu nạn đã kéo được 2 phương tiện ra khỏi bãi đá ngầm và đưa vào Âu cảng Bạch Long Vĩ an toàn.
Trong chuyến thăm và làm việc tại đảo Bạch Long Vĩ sáng 9/5, Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng do đồng chí Trần Văn Quân làm trưởng đoàn và lãnh đạo đặc khu Bạch Long Vĩ đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố trực tiếp tham gia cứu nạn tàu Quỳnh Đam Ngư 14106 và tàu Quỳnh Đam Châu 13377.
Tại buổi gặp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự quả cảm của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đã không quản ngại khó khăn, vượt qua sóng dữ để cứu nạn thành công các phương tiện nước ngoài bị nạn. Đồng thời trao quà của thành phố cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia cứu nạn và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đang có mặt trên đảo.
Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên 10 thuyền viên thuộc hai tàu cá nước ngoài bị nạn trên biển đang được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và các lực lượng có liên quan chăm sóc, bảo đảm hậu cần và y tế trên đảo.
Đoàn công tác đã trao tặng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu cho các thuyền viên bị nạn hiện đang neo đậu, khắc phục sự cố trên đảo. Thông qua việc thăm hỏi, động viên của lãnh đạo thành phố và đoàn công tác không chỉ giúp ngư dân bị nạn ổn định tâm lý mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về một Việt Nam trách nhiệm, luôn sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo cho công dân nước ngoài bị nạn theo đúng thông lệ và luật pháp quốc tế.
Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời và giàu lòng nhân ái của các lực lượng chức năng Việt Nam, tập thể thuyền viên trên tàu Quỳnh Đam Ngư 14106 và tàu Quỳnh Đam Châu 13377 đã viết thư cảm ơn gửi tới chính quyền thành phố Hải Phòng và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố. Trong thư, các thuyền viên bày tỏ cảm kích và sự biết ơn sâu sắc; nhấn mạnh “nếu không có sự giúp đỡ kịp thời và hiệu quả từ phía các lực lượng chức năng của Việt Nam, thì tính mạng và tài sản của ngư dân chúng tôi khó có thể được bình yên như hiện nay”; đồng thời, mong muốn được các cơ quan chức năng Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ sửa chữa phương tiện và sớm hoàn thiện các thủ tục để tàu được hành trình về vùng biển Trung Quốc tiếp tục hoạt động khai thác hải sản.
Hiện nay, công tác khắc phục sự cố đối với 2 tàu cá nước ngoài bị nạn trên biển đã cơ bản hoàn tất. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đang tiếp tục phối hợp các lực lượng liên quan và lực lượng chấp pháp trên biển Trung Quốc để lựa chọn thời điểm hộ tống, bàn giao toàn bộ phương tiện và ngư dân bị nạn cho phía bạn theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế.