Đồng Tháp: Xuất hiện nhiều vết nứt khu vực nhà dân gần nơi sạt lở

NDO - Liên quan đến 2 căn nhà đang có dấu hiệu sụt lún cách vị trí sạt lở khoảng 150m, địa phương đã vận động người dân di dời tài sản có giá trị ra khỏi khu vực đang bị sụt lún, hạn chế đi lại, sinh hoạt.
0:00 / 0:00
0:00
Các vết nứt xuất hiện tại khu vực nhà bà Lê Thị Sáu khiến các hộ lân cận lo lắng.
Các vết nứt xuất hiện tại khu vực nhà bà Lê Thị Sáu khiến các hộ lân cận lo lắng.

Tối 3/4, Ủy ban nhân dân xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đối với khu vực sạt lở ảnh hưởng 11 hộ dân trên tuyến đường kênh Đốc Phủ Hiền, thuộc ấp Phú Thuận mà Báo Nhân Dân đã đưa tin, đến nay, lực lượng đã hoàn tất khâu tháo dỡ các chòi tạm và căn nhà bị sụp.

Điều khiến người dân lo lắng là trong lúc khắc phục sự cố sạt lở thì cách vị trí sạt lở khoảng 150m đã có 2 căn nhà khác cũng đang có dấu hiệu sụt lún.

Trong đó, căn nhà bà Lê Thị Sáu có phần sân sau giáp với kênh Đốc Phủ Hiền. Ngày 2/4, phần sân sau của nhà bà cùng căn nhà của người em ở kề bên xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài hơn 10m, ăn sâu vào sân nhà hơn 3m, có chỗ tạo nên khoảng nứt rộng hơn 0,2m.

Việc xuất hiện các vết nứt lớn khiến cho gia đình bà Sáu vô cùng lo lắng, bởi nhà bà có 7 người đang sinh sống nhưng có đến 4 trẻ em.

Bà Lê Thị Sáu lo lắng nói: “Mới sáng hôm qua, tôi đang nấu cơm thì nghe trên mái nhà có tiếng kêu rắc, rồi thấy nứt đất và sụp xuống. Giờ các cháu cũng không dám cho ở trong nhà vì sợ không biết sập lúc nào. Mong sao Nhà nước có sự hỗ trợ làm bờ kè để an tâm sinh sống”.

Đồng Tháp: Xuất hiện nhiều vết nứt khu vực nhà dân gần nơi sạt lở ảnh 1

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Phú Đông Lê Văn Giàu đến trao tiền hỗ trợ cho gia đình có nhà bị sụp xuống sông.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Phú Đông Lê Văn Giàu cho biết, địa phương đã nắm được tình hình và đã có sự vận động bước đầu với người dân.

“Hiện tại, chính quyền địa phương đã vận động các hộ dân này di dời vật kiến trúc và tài sản có giá trị ra khỏi khu vực đang bị sụt lún, đặc biệt là hạn chế đi lại, sinh hoạt ở khu vực này. Đồng thời, địa phương sẽ cử lực lượng thường xuyên túc trực, theo dõi để kịp thời xử lý khi có tình huống xấu xảy ra. Chúng tôi cũng đã họp và thông tin với người dân ở trong toàn tuyến này để người dân có sự chủ động đề phòng”, ông Lê Văn Giàu thông tin.

Mới đây, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Phú Đông cũng đã đến trao số tiền 10 triệu đồng và 20kg gạo hỗ trợ cho gia đình ông Nguyễn Văn Khanh có nhà bị sụp hoàn toàn xuống sông.

Sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Sa Đéc Phạm Văn Chuẩn cũng đã đến khảo sát, thăm hỏi các hộ dân trong vùng sạt lở để có sự chỉ đạo khắc phục sự cố trong thời gian tới.