Đồng Tháp xuất hiện nhiều ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

NDO -

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong ngày 1/11, tỉnh ghi nhận 89 ca nhiễm, trong đó có đến 46 ca phát hiện trong cộng đồng. Đây là số ca mắc mới tại cộng đồng trong ngày nhiều nhất trong hơn 2 tháng gần đây.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại xã Phú Cường, huyện Tam Nông.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại xã Phú Cường, huyện Tam Nông.

Nhiều huyện có thời gian dài thực hiện công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao như: Tháp Mười, Cao Lãnh, Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình… thì nay mỗi ngày đều xuất hiện các ca nhiễm Covid-19 khó xác định nguồn lây, hoặc nguồn lây từ tài xế và người từ vùng dịch về. Chẳng hạn, trong tuần qua, huyện Cao Lãnh có 35 ca thì có đến 31 ca nhiễm trong cộng đồng, trong đó xuất hiện 2 ổ dịch liên quan đến tài xế và người về từ vùng dịch.

Chiều 1/11, tại hội nghị Giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng cho rằng, có không ít xã, phường thực hiện chưa tốt trong chủ động kiểm soát, tầm soát dập dịch. Chẳng hạn như một ổ dịch tại thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành sau hơn một tháng dập dịch, đến nay vẫn còn xuất hiện 5 ca nhiễm mới. 

Ngoài ra, trong tỉnh xuất hiện nhiều trường hợp không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách, do đó, đồng chí Phan Văn Thắng đề nghị các địa phương phải chủ động hơn nữa trong kiểm soát tình hình dịch, nới lỏng đến đâu, phải quản lý chặt đến đó.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cho biết, tuy số ca không nhiều như trước đây nhưng mức độ nguy cơ lây nhiễm rất cao do nhiều người dân thực hiện thông điệp 5K chưa tốt, cộng với việc còn địa phương chưa tập trung cao độ trong phòng, chống dịch. Đồng chí cho rằng, việc điều chỉnh cấp độ dịch để thích ứng nhưng các địa phương tuyệt đối không “hạ mức” về tinh thần, thái độ phòng, chống dịch.

“Nếu chúng ta chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch thì sẽ phải trả giá rất đắt, trong khi tỷ lệ phủ vaccine của tỉnh chưa cao. Tôi cho rằng , thời gian qua xuất hiện ca nhiễm cao trong cộng đồng là có cả yếu tố trong quản lý chưa tốt, dẫn đến phát sinh trên địa bàn. Do đó, các địa phương làm sao để người dân ý thức được 5K trong bối cảnh thích ứng an toàn với dịch. Nếu tuyên truyền mà nhiều người dân chưa ý thức được thì địa phương phải áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát”, đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho rằng tốc độ tiêm vaccine hiện còn chậm, do đó cần phải thực hiện việc tiêm nhanh nhất, vì một ngày vaccine được tiêm nhanh là thêm một ngày người dân được phòng vệ. Đồng thời, không vì lý do phòng, chống dịch mà chậm tiêm vaccine. Bên cạnh đó, địa phương phải tăng cường xét nghiệm tầm soát những khu vực nguy cơ cao để kiểm soát hiệu quả địa bàn; duy trì các đội tuần tra kiểm soát để nâng cao ý thức người dân trong thực hiện khoảng cách và đeo khẩu trang.

Đến nay, Đồng Tháp có 9.906 ca nhiễm Covid-19. Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị là 605 ca, tỉnh cũng ghi nhận 223 trường hợp tử vong do nhiễm Covid-19.