Đồng Tháp: Truy điệu và cải táng hài cốt 80 Anh hùng, liệt sĩ

NDO - Lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo bà con nhân dân đã dâng hương, dành phút mặc niệm, đặt nắm đất xuống từng phần mộ, làm ấm lòng linh hồn các Anh hùng, liệt sĩ.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong thắp nén hương lên phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong thắp nén hương lên phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Sáng 26/7, trong tiết trời ấm áp, tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông, Đảng bộ và nhân dân Đồng Tháp tổ chức Lễ truy điệu cải táng 80 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Vương quốc Campuchia.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cùng các đại biểu đại diện chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Prey Veng và tỉnh Pursat (Vương quốc Campuchia), thân nhân các liệt sĩ tham dự và thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ.

Với sự hỗ trợ nhiệt tình của Ban chuyên trách tỉnh Đồng Tháp, các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 2 tỉnh Prey Veng và Pursat, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (K91) tỉnh Đồng Tháp triển khai kế hoạch tìm kiếm giai đoạn mùa khô 2021-2022. Quá trình nỗ lực tìm kiếm, Đội đã tìm được 80 hài cốt liệt sĩ và quy tập về tỉnh tổ chức cải táng.

Nghi thức cải táng được các cán bộ, chiến sĩ tổ chức trang trọng: lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo bà con nhân dân đã dâng hương, viếng, dành phút mặc niệm, đặt nắm đất xuống từng phần mộ, làm ấm lòng linh hồn các Anh hùng, liệt sĩ.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu thành kính chia sẻ nỗi đau mất mát đến gia đình, người thân các liệt sĩ được tìm thấy trong mùa khô năm nay. Đồng chí Đoàn Tấn Bửu bày tỏ lòng cảm ơn những gia đình đã sinh thành, dưỡng dục để có được những người con trung hiếu làm rạng danh quê hương, đất nước.

Do điều kiện chiến tranh ác liệt kéo dài, 80 hài cốt của các Anh hùng, liệt sĩ đưa về Tổ quốc đợt này có một số đồng chí chưa xác định được tên, tuổi, quê quán; song, dù quê quán ở đâu, tỉnh Đồng Tháp xin nguyện mong hương hồn các Anh hùng, liệt sĩ xem quê hương Đồng Tháp là nơi tốt lành để nằm lại nơi đây. Đảng bộ và nhân dân Đồng Tháp thay mặt nhân dân cả nước nguyện chăm sóc, giữ gìn phần mộ của các Anh hùng, liệt sĩ.

“Với truyền thống thủy chung “uống nước nhớ nguồn” đền ơn đáp nghĩa, nhân dân Đồng Tháp quyết biến đau thương thành hành động cách mạng, thực hiện hoài bão của các liệt sĩ lúc sinh thời, bảo vệ và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, vững bước trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn”, đồng chí Đoàn Tấn Bửu khẳng định.