Đồng Tháp: Trao Huy hiệu Đảng cho 24 đảng viên từ 50 tuổi Đảng

NDO - Nhân kỷ niệm 93 năm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp (11/1929-11/2022), sáng 12/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm và kết hợp trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên từ 50 năm tuổi Đảng trở lên.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên.
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên.

Tại Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đã ôn lại lịch sử Đảng bộ tỉnh cách đây hơn 90 năm, phong trào cách mạng Việt Nam nói chung và tại tỉnh Sa Đéc, nay là tỉnh Đồng Tháp nói riêng có sự phát triển mạnh mẽ, với những hoạt động sôi nổi.

Trải qua 93 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, từ Chi bộ Đảng đầu tiên với 6 đảng viên, đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp có 62.631 đảng viên đang sinh hoạt tại 561 tổ chức cơ sở đảng (347 đảng bộ cơ sở, 214 chi bộ cơ sở).

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Tháp luôn đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, không ngừng đổi mới sáng tạo, tích cực phát huy tiềm năng, lợi thế để vươn lên phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực trên nhiều mặt. Tỉnh Đồng Tháp cũng từng bước khẳng định vị thế trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã quyết định tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2022 cho 162 đảng viên, trong đó, có 24 đồng chí được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên. Tuy nhiên, do điều kiện công việc, sức khỏe, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lễ trao trực tiếp cho 15 đồng chí.

Đồng chí Lê Quốc Phong cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất vinh dự và tự hào vì Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp có những đảng viên có tuổi đời, tuổi Đảng cao. Các đồng chí từng trải qua các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược, không ngại gian khổ, hy sinh, vượt lên tất cả, cống hiến cuộc đời mình vì độc lập, tự do cho Tổ quốc. Các đồng chí gương mẫu đi đầu, chung tay góp sức xây dựng quê hương Đất sen hồng ngày càng giàu đẹp.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp chúc mừng các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng, cũng như bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao.

“Ban Thường vụ Tỉnh ủy mong các đồng chí với bề dày kinh nghiệm, quá trình gắn bó, công tác ở nhiều lĩnh vực tiếp tục là lực lượng quan trọng, cùng với đảng bộ địa phương, chi bộ để giúp cho tổ chức đảng, đảng viên, đặc biệt là các đảng viên trẻ, thế hệ trẻ tiếp tục có thêm niềm tin, có thêm kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ Đồng Tháp ngày càng trong sạch, vững mạnh, và tiếp tục lãnh đạo tốt sự phát triển toàn diện của tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới”, đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh.