Đồng Tháp thu giữ gần 4,5 tấn đường cát nhập lậu

NDO -

Chiều 30/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp liên tục phát hiện và bắt giữ nhiều vụ buôn lậu thuốc lá, đường cát với số lượng lớn.

Đối tượng Huỳnh Văn Ngỗn cùng tang vật.
Đối tượng Huỳnh Văn Ngỗn cùng tang vật.

Cụ thể, Đồn biên phòng Cầu Muống (huyện Hồng Ngự) phối hợp Đồn biên phòng Bình Thạnh (thành phố Hồng Ngự) tổ chức tuần tra, mật phục trên sông Sở Hạ (thuộc địa bàn ấp Tân Hòa, xã Tân Hội, thành phố Hồng Ngự), phát hiện 2 xuồng máy đang di chuyển có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi tổ ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, các đối tượng trên xuồng đã nhảy sông, lợi dụng đêm tối bỏ trốn. Tiến hành truy đuổi, tổ công tác bắt được 1 đối tượng.

Qua khai thác nhanh, đối tượng bị bắt là Huỳnh Văn Ngỗn (sinh năm 1971) trú ấp Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự. Ngỗn khai đi cùng để bốc dỡ hàng xuống xuồng. Kiểm đếm tang vật thu giữ gồm 48 bao đường cát mang nhãn hiệu Thái Lan (50 kg/bao) tổng trọng lượng 2,4 tấn và 2 xuồng máy.

Trong đêm 29/12, Đồn biên phòng Cầu Muống cũng đã liên tiếp bắt giữ 3 vụ buôn lậu, thu giữ 2 tấn đường cát, 350 gói thuốc lá ngoại các loại.

Ngành chức năng đã tiến hành lập hồ sơ, xử lý các vụ việc theo quy định của pháp luật.