Đồng Tháp phải thường xuyên tuần tra, theo dõi khu cách ly, phong tỏa

NDO -

Theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, dù đã có nhiều nỗ lực nhưng tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Đồng Tháp vẫn còn diễn biến phức tạp. Đến trưa 29/8, Đồng Tháp ghi nhận 6.840 trường hợp mắc Covid-19, 129 trường hợp tử vong, hơn 2.200 trường hợp đang điều trị.

Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Ngày 29/8, Đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các tỉnh Tây Nam Bộ có buổi làm việc với tỉnh Đồng Tháp.

Theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, dù đã có nhiều nỗ lực nhưng tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Đồng Tháp vẫn diễn biến phức tạp. Đến trưa 29/8, Đồng Tháp ghi nhận 6.840 trường hợp mắc Covid-19, 129 trường hợp tử vong, hơn 2.200 trường hợp đang điều trị.

Dịch đã xuất hiện ở tất cả địa phương trên địa bàn tỉnh. Thành phố Sa Đéc có số ca mắc cao nhất với hơn 3.000 ca. Ngoài ra, xuất hiện nhiều ổ dịch mới phát sinh tại 7 huyện, thành phố của tỉnh.

Tỉnh đang thực hiện chiến dịch xét nghiệm toàn tỉnh lần 2, tầm soát diện rộng để tách F0 đưa đi cách ly, điều trị. Các địa phương đang khẩn trương truy vết, khoanh vùng, khống chế, không để dịch lây lan.

Phần lớn các ca bệnh được phát hiện tại khu vực có nguy cơ cao tại khu phong tỏa, chợ truyền thống, khu dân cư và thông qua test nhanh tại cơ sở khám, chữa bệnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, dự báo thời gian tới tiếp tục phát hiện các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng qua xét nghiệm diện rộng. Các trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở cũng là yếu tố nguy cơ gây bùng phát dịch tại các huyện biên giới.

Đồng Tháp chuẩn bị 124 khu cách ly tập trung, khả năng tiếp nhận hơn 17.000 người, trong đó có 56 khu cách ly đang tổ chức cách ly.

Tổng số giường bệnh các bệnh viện dã chiến, cơ sở cách ly điều trị có khả năng thu dung, điều trị gần 5.000 giường (trong đó có 150 giường hồi sức cấp cứu). Tỉnh đang thực hiện việc thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 theo tháp ba tầng.

Tại buổi làm việc, các bác sĩ đến hỗ trợ điều trị cho tỉnh đề nghị đội ngũ y, bác sĩ của tỉnh trong quá trình phối hợp với các bác sĩ hỗ trợ thì phải học và nắm vững kỹ thuật điều trị ở từng chuyên khoa, để sau này lực lượng y bác sĩ của tỉnh có đủ năng lực tự điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Đồng thời, đại biểu cũng đề nghị nếu có điều kiện thì Đồng Tháp nên tính phương án cách ly nhiều F1 tại nhà.

Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá công tác điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Đồng Tháp đã có hiệu quả hơn. Thời gian qua, tuy các ca nhiễm Covid-19 có giảm nhưng trong khu cách ly và khu phong tỏa vẫn còn ở mức cao. Do đó, đề nghị tỉnh cần nhìn thẳng vấn đề hạn chế để đưa ra những giải pháp hiệu quả nhất.

Đồng thời, đề nghị tỉnh phải rà soát kiện toàn lại Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch Covid-19 các cấp. Nâng cao chất lượng phòng, chống dịch hơn nữa tại khu cách ly. Ban quản lý khu cách ly phải có quy chế hoạt động rõ ràng giữa Công an, Quân sự, Y tế; đề nghị người được cách ly phải ký cam kết thực hiện nghiêm túc cách ly.

“Tại khu cách ly, ngoài hệ thống camera, phải thường xuyên đi tuần tra theo từng khung giờ ít nhất năm lần trong ngày. Đối với khu phong toả, phải quản lý, kiểm soát chặt, trong đó huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, giao các tổ chức chính trị  - xã hội phụ trách từng khóm, ấp. Đẩy mạnh việc xét nghiệm diện rộng để tách các trường hợp F0. Tỉnh phải nâng cao hơn nữa chất lượng điều trị để giảm thấp nhất trường hợp tử vong”, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam