Đồng Tháp: Nhiều xã, thị trấn có cấp độ dịch nguy cơ cao và rất cao

NDO -

Ngoài ghi nhận số ca mắc cao trong ngày, Đồng Tháp cũng công bố 10 xã, thị trấn phải chuyển cấp độ dịch sang vùng màu cam, đỏ.

Một tiểu thương tại phường 2, thành phố Cao Lãnh đeo khẩu trang theo kiểu đối phó.
Một tiểu thương tại phường 2, thành phố Cao Lãnh đeo khẩu trang theo kiểu đối phó.

Trong ngày 5/11, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 166 ca mắc Covid-19, tăng 68 ca so với hôm qua. Trong đó, người về từ vùng dịch là 15 ca; 51 ca trong các cơ sở cách ly y tế; 53 ca trong khu phong tỏa; 47 ca trong cộng đồng.

Đây là ngày thứ hai trong vòng một tuần, Đồng Tháp ghi nhận số ca mắc trong cộng đồng cao nhất trong hơn 2 tháng qua. Đáng lưu ý, chỉ trong ngày 5/11, tỉnh có đến 9/12 huyện, thành phố đều có ca mắc trong cộng đồng, riêng huyện Châu Thành có 29 ca, huyện Cao Lãnh 8 ca.

Về phân loại cấp độ dịch cấp huyện, tỉnh có 12/12 huyện, thành phố thuộc cấp 2 (vùng vàng). Phân loại cấp độ dịch cấp xã, toàn tỉnh có 6 xã, thị trấn thuộc cấp 3 (vùng cam) và có 4 xã, thị trấn cấp 4 (vùng đỏ) gồm: xã An Phú Thuận, thị trấn Cái Tàu Hạ (huyện Châu Thành), xã Hòa Bình và Phú Thọ (huyện Tam Nông).

Đến cuối giờ chiều 5/11, toàn tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 10.359 ca nhiễm Covid-19. Số bệnh nhân hiện đang điều trị là 929 ca. Tỉnh đã tiêm vaccine mũi 1 đạt 65,68% dân số tỉnh (từ 18 tuổi trở lên); tiêm mũi 2 đạt 42,48% dân số.

Dù số ca mắc Covid-19 hằng ngày ở Đồng Tháp đang ở mức cao nhưng theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, không ít người dân vẫn còn chủ quan trong phòng, chống dịch. Nhiều hàng quán ăn thiếu việc kiểm soát số lượng người ra vào, không trang bị cồn sát khuẩn, máy đo thân nhiệt; xuất hiện tình trạng ngồi bán quầy hàng không giữ khoảng cách, không đeo khẩu trang hoặc đeo kiểu đối phó.