Đồng Tháp: Người nhiễm Covid-19 đang điều trị tại nhà tăng cao

NDO -

Việc điều trị F0 tại nhà ở Đồng Tháp đang ngày một nhiều. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương phải thường xuyên theo dõi những trường hợp điều trị tại nhà, tận tình hướng dẫn người dân trong việc dùng thuốc và điều trị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu phát biểu tại Hội nghị giao ban phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu phát biểu tại Hội nghị giao ban phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Tổng số người đang điều trị Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp là 9.940 ca, trong đó, đang điều trị tại nhà, nơi cư trú: 6.088 ca (chiếm hơn 61% trong tổng số người đang điều trị). Số người đang điều trị Covid-19 tại nhà ở Đồng Tháp cũng tăng gấp đôi so với cách đây 10 ngày.

Hiện tất cả huyện, thành phố trong tỉnh đều thực hiện cho người nhiễm Covid-19 không triệu chứng được điều trị tại nhà. Sau gần 1 tháng chính thức cho F0 điều trị tại nhà, tỉnh này ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực.

Hầu hết người nhiễm điều trị tại nhà đều có tâm lý ổn định, an tâm trong quá trình điều trị. Tỉnh cũng có những chỉ đạo kịp thời khắc phục tình trạng thiếu túi thuốc trang bị cho các trường hợp điều trị tại nhà.

Chiều 20/12, tại Hội nghị giao ban phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu đề nghị các địa phương đặc biệt quan tâm, thường xuyên theo dõi những trường hợp điều trị tại nhà có diễn tiến bệnh nặng để kịp thời chuyển bệnh nhân lên tuyến trên theo phân tầng điều trị hợp lý.

“Tuyệt đối không được phát hiện trễ những trường hợp điều trị tại nhà có diễn tiến nặng. Trong công tác điều trị, truyền thông sức khỏe, tôi đề nghị ngành Y tế tỉnh bên cạnh phát túi thuốc kịp thời đến người dân, cũng cần hướng dẫn người dân tự trang bị các loại thuốc dễ trang bị tại nhà, kết hợp với việc nấu nồi nước xông… Từ đó người dân sẽ an tâm hơn trong tự điều trị và tự hồi phục”, đồng chí Đoàn Tấn Bửu nhấn mạnh.

Trong ngày 20/12, Đồng Tháp ghi nhận 8 trường hợp tử vong do nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca tử vong ở địa phương này lên 436 ca. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng đề nghị các địa phương đặt mục tiêu trong thời gian tới là phải giảm ca nặng và ca tử vong do Covid-19.

“Hầu hết ca mắc Covid-19 do bệnh nền và chưa tiêm đủ liều vaccine, tôi đề nghị các địa phương phải rà soát kỹ, bằng mọi cách vận động những trường hợp từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19. Tỉnh biểu dương các huyện Hồng Ngự, Tân Hồng, Thanh Bình, Tháp Mười… thời gian đầu có nhiều người dân mắc bệnh nền, người cao tuổi từ chối tiêm vaccine, qua công tác vận động tốt nên đạt hiệu quả rất cao, có địa phương đã hoàn thành đạt 100% số người cao tuổi, người bệnh nền đồng ý tiêm vaccine. Qua đó, nguy cơ tử vong sẽ giảm đi đáng kể nếu những người nhóm này nhiễm Covid-19”, đồng chí Phan Văn Thắng cho biết.