Đồng Tháp ký kết Bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác với tỉnh Prey Veng, Campuchia

NDO - Sáng 20/12, tại tỉnh Đồng Tháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị ký kết Bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp với Ủy ban Mặt trận-Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Prey Veng, giai đoạn 2022-2025.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị ký kết. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Đồng chí Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị ký kết. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong; ngài S’Bong Sarath, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận-Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Prey Veng, tham dự buổi lễ.

Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và Ủy ban Mặt trận-Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Prey Veng đã ký kết bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác.

Theo đó, 2 bên đã cùng nhau thống nhất 8 nội dung, trong đó có những nội dung đáng chú ý, như: tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục đến người dân ở 2 tỉnh, nhất là thế hệ trẻ, thanh niên, phụ nữ và nhân dân vùng biên giới của 2 tỉnh hiểu biết rõ ràng về các chủ trương, chính sách, pháp luật của 2 quốc gia; tiếp tục hướng dẫn cho các cơ quan chức năng của 2 tỉnh cùng nhau hợp tác, phối hợp tuyên truyền giáo dục nhân dân ở 2 tỉnh tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; đồng thời mỗi bên phải nắm bắt tình hình, dư luận xã hội của nhân dân và cùng nhau hợp tác giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh dựa trên các nguyên tắc, quy định của pháp luật hiện hành ở mỗi quốc gia.

Đồng Tháp ký kết Bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác với tỉnh Prey Veng, Campuchia ảnh 1

Lãnh đạo tổ chức Mặt trận 2 tỉnh Đồng Tháp và Prey Veng thực hiện ký kết Bản ghi nhớ thoả thuận hợp tác. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Hai bên tiếp tục xúc tiến, khuyến khích và giúp đỡ, hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp, doanh nhân của 2 tỉnh đầu tư vào các công trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội phù hợp tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Tổ chức Mặt trận Tổ quốc ở các huyện, xã, ấp có đường biên giới chung ở 2 tỉnh Đồng Tháp-Prey Veng phải tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trên mọi lĩnh vực.

Tăng cường các hoạt động giao lưu học tập, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế-xã hội, nghệ thuật, thể dục thể thao và hỗ trợ người dân qua lại biên giới nhằm trao đổi hàng hóa, khám chữa bệnh, thăm hỏi thân nhân, bạn bè…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đánh giá, các nội dung ký kết chắc chắn sẽ là nền tảng và bước kế thừa để nối tiếp truyền thống về sự hợp tác tốt đẹp trong thời gian trước đây, mở ra sự hợp tác mới của 2 tổ chức Mặt trận của 2 tỉnh Prey Veng và Đồng Tháp.

“Chúng tôi rất mong sự ký kết ngày hôm nay sẽ là điều kiện thuận lợi để tổ chức Mặt trận các huyện của tỉnh Prey Veng và các huyện của tỉnh Đồng Tháp tiếp tục có những hợp tác cụ thể hơn. Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp thực hiện tốt các nội dung ký kết với tổ chức Mặt trận của tỉnh Prey Veng; mong muốn tổ chức Mặt trận 2 tỉnh có những hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, qua đó, nhằm hướng đến mục tiêu cuối cùng là nhân dân tỉnh Prey Veng và tỉnh Đồng Tháp ngày càng thắt chặt hơn mối quan hệ hữu nghị đặc biệt để cùng nhau phát triển”, đồng chí Lê Quốc Phong mong muốn.