Đồng Tháp: Khởi tố vụ án nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

NDO - Nhóm đối tượng thừa nhận đã thống nhất thu tiền “phí phụ thu” của chủ các phương tiện có lỗi để bỏ qua và cấp giấy đăng kiểm đạt với mức thu từ 300.000 đồng đến 1,2 triệu đồng, tùy theo lỗi của mỗi xe.
0:00 / 0:00
0:00
Các đối tượng từ trái sang: Trần Thanh Nhã, Trần Thị Ngọc Dung và Lê Minh Nhí.
Các đối tượng từ trái sang: Trần Thanh Nhã, Trần Thị Ngọc Dung và Lê Minh Nhí.

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp quyết định khởi tố vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 66-02D (tư nhân), trực thuộc Công ty TNHH MTV Đức Khôi, địa chỉ số 123, QL 80, ấp An Thạnh, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, vào lúc 15 giờ, ngày 14/10/2022, qua nguồn tin tố giác của người dân, Công an huyện Châu Thành phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi nhận tiền hối lộ.

Theo đó, Nguyễn Thành Nguyễn (32 tuổi), ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu là Giám đốc Trung tâm và 3 nhân viên, gồm: Trần Thị Ngọc Dung (53 tuổi), ngụ huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng; Lê Minh Nhí (27 tuổi), ngụ huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng và Trần Thanh Nhã (49 tuổi), ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đang có hành vi nhận tiền hối lộ của các tài xế để bỏ qua lỗi các xe ô-tô đến kiểm định và cấp giấy đăng kiểm với số tiền 900.000 đồng.

Qua làm việc, bước đầu nhóm đối tượng thừa nhận đã thống nhất thu tiền “phí phụ thu” (tiền hối lộ) của chủ các phương tiện có lỗi để bỏ qua và cấp giấy đăng kiểm đạt với mức thu từ 300.000 đồng đến 1,2 triệu đồng, tùy theo lỗi của mỗi xe.

Riêng trong ngày 14/10, các đối tượng tiến hành đăng kiểm 44 phương tiện, thu tiền hối lộ là 20,5 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục gia hạn tạm giữ hình sự 4 đối tượng trên để điều tra mở rộng vụ án.