Đồng Tháp: Khởi tố 2 bị can chống người thi hành công vụ

NDO - Thanh niên điều khiển xe máy chở theo 2 người không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra và điều khiển xe bỏ chạy. Đối tượng ngồi sau dùng dao tự chế chém trúng vào người và gây thương tích cho 1 cảnh sát giao thông.
0:00 / 0:00
0:00
2 đối tượng Nguyễn Tuấn Kiệt và Chung Vĩnh Tài tại Cơ quan Công an. (Ảnh: PHƯỚC THANH)
2 đối tượng Nguyễn Tuấn Kiệt và Chung Vĩnh Tài tại Cơ quan Công an. (Ảnh: PHƯỚC THANH)

Sáng 27/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can chống người thi hành công vụ.

Theo đó, Nguyễn Tuấn Kiệt, sinh năm 2006 và Chung Vĩnh Tài, sinh năm 2006, cùng ngụ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp bị khởi tố về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, vào ngày 16/8/2023, Tổ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Công an thành phố Cao Lãnh đến đường Nguyễn Huệ, thuộc phường 1, thành phố Cao Lãnh thì phát hiện Phạm Lê Lợi, sinh năm 2005, ngụ xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh điều khiển xe mô-tô chở Kiệt và Tài có dấu hiệu vi phạm lỗi chở quá số người quy định.

Tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra nhưng Lợi không chấp hành và điều khiển xe bỏ chạy.

Khi đến đoạn đường Điện Biên Phủ, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, Kiệt dùng dao tự chế chém trúng vào người và gây thương tích cho 1 đồng chí cảnh sát giao thông tên K.

Sau đó, Kiệt và Lợi tiếp tục dùng mũ bảo hiểm ném vào người đồng chí K. rồi điều khiển xe bỏ chạy về hướng cầu Quảng Khánh.

Đến khu vực trước Trường tiểu học Mỹ Trà, thuộc ấp 1, xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, Lợi mất lái va chạm vào thềm nhà người dân, làm xe và cả 3 đối tượng ngã.

Sau cú va chạm, Lợi tử vong tại hiện trường, Kiệt và Tài bị thương.