Đồng Tháp: Bắt thanh niên dùng súng giả cướp ngân hàng

NDO - Một thanh niên ở Đồng Tháp đã dùng súng giả xông vào một chi nhánh ngân hàng tại thành phố Sa Đéc để cướp tiền nhưng bị lực lượng Công an tóm gọn.
0:00 / 0:00
0:00
Luân bị lực lượng Công an khống chế tại Ngân hàng Sacombank. (Ảnh: CTV)
Luân bị lực lượng Công an khống chế tại Ngân hàng Sacombank. (Ảnh: CTV)

Tối 15/11, thông tin từ Công an thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, khoảng 17 giờ cùng ngày, đối tượng tượng Trần Thanh Luân (sinh năm 1997, ngụ xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc) đã xông vào ngân hàng tại Phòng giao dịch Ngân hàng Sacombank Sa Đéc, tại phường 2, thành phố Sa Đéc, chĩa súng vào nhân viên.

Các nhân viên thấy có kẻ cướp nên đã hốt hoảng la lớn. Nhân lúc mọi người hỗn loạn, Luân lao vào quầy giao dịch gom được một túi tiền.

Cùng lúc này có một chiến sĩ công an đang phát thư mời cấp căn cước công dân hiện trường thì nhận được cuộc gọi báo tin Phòng giao dịch Ngân hàng Sacombank Sa Đéc bị cướp. Chiến sĩ Công an đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường vụ cướp, đồng thời báo cáo Công an thành phố Sa Đéc cử lực lượng đến hiện trường bắt giữ Luân, đưa về trụ sở làm việc.

Đồng Tháp: Bắt thanh niên dùng súng giả cướp ngân hàng ảnh 1

Ngân hàng Sacombank - nơi xảy ra vụ cướp ngân hàng. (Ảnh: CTV)

Một lãnh đạo Công an thành phố Sa Đéc cho biết, qua làm việc, bước đầu Luân khai nhận do đang thiếu nợ 65 triệu đồng, gồm: vay tiền của một công ty tài chính từ năm 2018 đến nay với tổng số tiền 50 triệu đồng và vay của một người tên T., ngụ tại thành phố Sa Đéc với số tiền 15 triệu đồng, nhưng không có khả năng chi trả.

Do quá bí bách nên cách đây 2 ngày, Luân đặt mua trên mạng xã hội một hộp quẹt có hình cây súng (súng giả) và một số đồ dùng như: giấy, nhựa... Sau đó xem hướng dẫn trên mạng xã hội chế tạo vật có hình giống như bom để cướp ngân hàng.

Hiện, Công an thành phố Sa Đéc đang tiếp tục lấy lời khai, điều tra vụ việc.